- Thống kê sơ bộ, Hà Nội có gần 600 cây đổ, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT do cơn bão số 1 gây ra.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai đầy đủ tại các chốt. Các điểm cây đổ, chắn đường đều có người trực phân luồng.

{keywords}

Trên phố Bà Triệu có 1 xe biển xanh bị cây đổ đè lên

. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

{keywords}

{keywords} Cây đổ đè lên ô tô tại đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Trên phố Núi Trúc

{keywords}
Đường Trần Thái Tông

{keywords}
Ô tô bị cây đè trên phố Ngọc Hà

Thống kê sơ bộ, Hà Nội có gần 600 cây đổ, gây ảnh hưởng đên trật tự ATGT, 9 điểm ngập ở Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Tuyến đường 21B; 4 cây đổ đè vào ô tô. Có 2 cây đổ đè vào xe máy trên đường Láng và số 7 chùa Bộc (làm 5 xe máy hỏng). Nhiều điểm tuyến có cây đổ lực lượng đang cưa cắt nhưng rất lâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của dân.

{keywords}

{keywords}

Người dân trên phố Nguyễn Trãi vác thang giường ra chống cây nghiêng. Ảnh: Phạm Hải

Hiện nay, trên địa bàn TP có 2 cột điện đổ trên phố Hai Bà Trưng và 19 nút đèn không hoạt động được. Trên đường Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ có 3 cây xanh đè vào đường sắt.

Đến thời điểm này, lực lượng CSGT, cây xanh, thoát nước và duy tu của Hà Nội đã dốc toàn lực ra đường khắc phục hậu quả mưa bão để tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn.

{keywords}

{keywords}

Cảnh sát PCCC phòng 9 cưa cây đổ. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

{keywords}

{keywords}{keywords}

Cây đổ ở Ngô Thì Nhậm, Lò Đúc, Trần Xuân Soạn. Ảnh: X.Hoàng

{keywords}

Ảnh: K.Trung


{keywords}Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

Cây xanh đổ trên đường Chùa Bộc. Ảnh: Lê Tình

{keywords}

Hàng trăm cây đổ chắn ngang đường tại khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: Vũ Điệp

Nhóm PV