Trong lúc xem hàng, để tạo tin tưởng, Hiểu đặt lên bàn chiếc ví dày cộp, bên trong toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Ngày 26/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn đang tiến hành tạm giữ đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (28 tuổi, quê Định Hóa, Thái Nguyên), sinh viên năm nhất tại một trường ĐH ở Hà Nội để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào trưa 24/12, Hiểu đi xe máy đến tiệm vàng Đại Dương (số 4, ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) hỏi mua dây chuyền vàng.


Hứa Ngọc Hiểu (ảnh nhỏ) cùng toàn bộ tang vật cụ cướp (Ảnh: VTCNews)

Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem hàng, để tạo tin tưởng, Hiểu đặt lên bàn chiếc ví dày cộp, bên trong toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Tỏ vẻ băn khoăn, Hiểu yêu cầu chủ tiệm đeo giúp vào cổ để ngắm, sau đó tiếp tục yêu cầu cho xem dây chuyền khác.

Sau đó lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hiểu lao ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng chạy cùng chiếc dây chuyền.

Hoảng hốt, chủ tiệm vàng chạy theo truy đuổi, hô hoán người dân cùng đuổi bắt, sau ít phút Hiểu bị tóm gọn.

Điều ngạc nhiên là cơ quan chức năng phát hiện trong ví của Hiểu toàn bộ là tiền âm phủ mệnh giá 500.000 đồng.

Được biết chiếc dây chuyền Hiểu định cướp có giá gần 5 triệu đồng.

Đ.Tâm (tổng hợp)