Theo công thức tính lương Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn áp dụng, lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an được tính bằng: hệ số lương x mức lương cơ sở.

Hệ số lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan, hạ sỹ quan công an được quy định tại nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lương vũ trang. 

Cụ thể, hệ số lương của cấp bậc quân hàm đại tá là 8.00 thì sẽ có mức lương tương ứng: 8 x 1.490.000 = 11,920 triệu đồng. So với mức lương trước ngày 1/7/2019 là 11,120 triệu đồng, lương của đại tá tăng 800 ngàn đồng.

Theo cách tính toán này, lương của đại tá được nâng lương lần 2 với hệ số 8,6 là cao nhất với mức 12,814 triệu đồng; còn cấp bậc quân hàm hạ sỹ có hệ số lương thấp nhất 3,2 tương ứng với mức lương 4,768 triệu đồng.

{keywords}
 
{keywords}
 

 

Lương của tướng quân đội, tướng công an từ 1/7

Lương của tướng quân đội, tướng công an từ 1/7

Đại tướng quân đội và công an sau khi được nâng lương có hệ số 11,00 với mức lương 16,39 triệu, chỉ thấp hơn lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng và Phó Chủ tịch nước.

Thu Hằng