- Băng nhóm bị bắt giữ khai nhận, đã thực hiện 5 vụ cướp giật táo bạo trên đường phố, trong đó có vụ chúng “ăn hàng” được tài sản có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

{keywords}

2 đối tượng trực tiếp cướp giật

Ngày 16/3, đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ 1 băng cướp giật táo tợn trên đường phố.

3 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản” và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Phạm Đình Anh Khoa (SN 1994, ngụ Q.10), Trần Quốc Trí (tự Trí “già”, SN 1993, ngụ Q.3) và Phan Cao Tuân (tự Kiện, SN 1981, ngụ Q.Tân Bình).

Khi bắt giữ nhóm này, công an thu giữ số tang vật gồm: 3 xe gắn máy, 80 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, nhiều ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay…

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật. Khoa và Trí trực tiếp gây án; tài sản “ăn hàng” được chúng bán cho Tuân – 1 đối tượng chuyên mua bán ĐTDĐ, để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

{keywords}

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Vụ điển hình vào 4h30 ngày 5/3, Trí điều khiển xe gắn máy hiệu Wave chở Khoa rảo quanh các tuyến đường tại trung tâm TP.HCM để săn mồi. Tại trước nhà số 472 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, chúng phát hiện 1 Việt kiều Úc, là bà N.T.P.L đang cầm giỏ xách đứng ở lề đường nên Trí ép sát để Khoa giật túi xách rồi biến mất.

Sau phi vụ này, 2 đối tượng tẩu thoát về nhà 1 người quen tại đường Trần Văn Đang, Q.3. Tại đây, 2 đối tượng kiểm tra bên trong túi xách có số tài sản gồm: 165 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 bông tai bằng kim loại trắng và 1 đồng hồ đeo tay.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra về băng cướp trên.

Đàm Đệ