- Sau khi các bãi xe tại 262 tuyến phố ở Hà Nội bị “xoá sổ” thì cũng là lúc các điểm trông xe tại các phố chưa bị cấm và các bãi xe tự phát trong các ngõ hẻm được dịp “chặt chém” hành khách.
 

Bãi xe có phép “chặt chém” khách

Chiều ngày 17/2, Chị Nguyễn Thị Ninh (Nguyễn Trãi, Hà Nội) cùng bạn đi xe máy lên phố Đinh Tiên Hoàng daọ chơi quanh hồ Hoàn Kiếm.

Loay hoay mãi cuối cùng chị Ninh cũng tìm thấy điểm gửi xe ngay trước điểm đỗ xe buýt bên đường Đinh Tiên Hoàng.

Thế nhưng, khi gửi xe và dạo chơi một vòng rồi quay lại lấy xe, chị Ninh mới giật mình khi được nhân viên bãi xe của công ty TNHH B.M hét giá 10 nghìn đồng/ xe.

Chị Ninh có thắc vì sao giá quá cao so với giá ghi trong vé thì được nhân viên bãi xe nói: Đây là bãi gửi xe duy nhất trên tuyến phố này, nếu không muốn gửi thì đưa đi nơi khác mà gửi.

Bãi xe duy nhất còn sót lại trên phố Đinh Tiên Hoàng của Công ty TNHH B.M vẫn hoạt động và thu tiền với mức giá 10.000 đồng/ xe máy.


“Giá ghi trong vé chỉ có 2.000 đồng/xe, nhưng thực tế họ (nhân viên trông giữ xe) lại thu cao gấp 5 lần. Mấy hôm nay thấy công an rồi thanh tra giao thông đi xử phạt các bãi đỗ xe tại nhiều tuyến phố, nhưng không biết có cơ quan nào biết người dân vẫn bị các bãi xe “móc túi” bằng cách thu cao hơn quy định như thế này không”, chị Ninh bức xúc.

Một trường hợp khác là anh Ngọc cùng bạn ngồi uống caphê trên phố Nguyễn Xí (quận Hoàn Kiếm), do lo sợ bị công an bắt khi để xe ven đường nên anh phải gửi xe vào bãi bên kia đường.

Khi vừa gửi xe thì anh Ngọc bị nhân viên bãi xe thông báo mức giá 5.000 đồng nhưngchỉ đưa cho tấm vé có mức giá 2.000 đồng/xe.

Anh Ngọc thắc mắc thì bị nhân viên trông xe của Công ty TNHH Dịch vụ H.L nói: “Giá trong vé là giá công ty, còn đây phải chi phí thuê địa điểm, nhân viên. Nếu không gửi muốn bị công an bắt thì cứ đưa xe ra ngoài mà để”.

Nhân viên trông giữ xe của Công ty TNHH Dịch vụ H.L nói: “Giá trong vé là giá công ty, còn giá thu ngoài cao hơn là do phải chi phí thuê địa điểm, nhân viên..”


Tối ngày 16/2, anh Hoàng cùng vợ đi lượn mua sắm trên phố cổ. Do biết có nhiều tuyến phố bị cấm nên khi thấy có điểm gửi xe ngay đầu phố Cầu Gỗ anh đã không chần chừ đưa xe máy vào gửi.

Khi vừa đưa xe lên vỉa hè để thì nhân viên lại thu tiền. Anh Hoàng vừa hỏi bao nhiều tiền thì được nhân viên trông xe “hét” 20.000 đồng.

Anh Hoàng chỉ biết than quá đắt rồi rút tiền ra trả cho nhân viên nhà xe, bởi nếu không gửi xe ở đây thì cũng không biết phải gửi xe ở đâu.

Nở rộ bãi xe tự phát

Khi Hà Nội tiến hành thu hồi giấy phép trông giữ trên 262 tuyến phố thì ngay lập tức tại nhiều tuyến phố nhỏ, các ngõ nhỏ không thuộc diện cấm xuất hiện hàng loạt điểm trông giữ xe tự phát.

Trên phố Bà Triệu, do các bãi xe bên hè phố đã bị giải toả nên ngay tại các con ngõ trước Bệnh viện Mắt đã được biến thành nơi trông giữ xe cho người dân đếm khám bệnh.

Điều đáng nói, khi người dân gửi xe tại đây đều bị thu tiền gửi với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá nhà nước quy định.

Khi Hà Nội tiến hành thu hồi giấy phép trông giữ trên 262 tuyến phố thì ngay lập tức tại nhiều tuyến phố nhỏ, các ngõ nhỏ không thuộc diện cấm xuất hiện hàng loạt điểm trông giữ xe tự phát.


Sáng 18/2, anh Nguyễn Quốc Huy đi khám bệnh tại Bệnh viện Mắt. Loay hoay mãi cuối cùng anh đành phải gửi xe trong ngõ trước cửa bệnh viện.

Anh Huy bảo, lần trước đến khám bệnh, gửi xe trước cổng Bệnh viện Mắt chỉ mất 5.000 đồng/ xe, hôm nay bãi xe bên ngoài bị các cơ quan chức năng cho dẹp, phải gửi trong ngõ thì mức giá gửi xe lại tăng gấp đôi (10.000 đồng/xe).

“Thành phố cho dẹp bãi xe bên lòng đường vỉa hè, nhưng lại để cho các bãi xe tự phát thu tiền của khách vô tội vạ như thế này thì cuối cùng chỉ khổ người dân thôi”, anh Huy nói.
 

Bãi xe tự phát xuất hiện xung quanh các tuyến phố cấm.


Theo ghi nhận của PV, tại ngõ 51 phố Đốc Ngữ, trên một mảnh đất vừa được giải toả rộng hàng trăm m2 mấy ngày nay được trưng dụng để lập bãi trông giữ ô tô.

Ngày nào cũng vậy, chỉ trong vài tiếng buổi sáng, vài chục chiếc xe ô tô đã đỗ chật cứng tại bãi xe không phép này.

Tương tự, tại một bãi đất trống bỏ hoang, nằm sau cây xăng dầu ở ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai, mấy ngày nay cũng đã xuất hiện một bãi trông giữ xe không phép cho người dân. Tuy nhiên, tại bãi này chủ yếu chỉ nhận trông ô tô.

Tại các tuyến phố cổ, sau khi các tuyến phố chính bị thu hồi các bãi trông giữ xe, thì trong các ngõ nhỏ, hàng trăm xe máy xếp ken đặc. Tại mỗi điểm này, đều có từ 1-2 người đứng thu tiền, xếp xe cho khách.

Trước tình trạng các bãi  xe lợi dụng thu tiền với mức quá cao so với quy định, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Nếu người dân phát hiện bãi gửi xe lợi dụng thu quá mức giá quy định thì có thể báo cho thanh tra giao thông qua đường dây nóng để thanh tra kiểm tra, xử lý.

“Khi được người dân báo, lực lượng thanh tra phát hiện các bãi xe lợi dụng thu tiền cao quá mức giá quy định của nhà nước, ngoài việc tiến hành lập biên bản xử phạt, đối với các bãi xe có giấy phép chúng tôi sẽ thu hồi lại giấy phép của bãi xe đó” - ông Linh khẳng định.

Ông Linh cũng thành thật cho biết, hiện có tình trạng các bãi xe thu mức giá quá cao so với quy định chưa bị xử lý, một mặt do khi lực lượng đi kiểm tra không thấy các bãi xe vi phạm, mặt khác do lực kiểm tra mỏng, chỉ có 2 tổ lại phải làm nhiều việc nên cũng gặp khó khăn không thể xử lý hết.

Gia Văn – Hoàng Nguyễn