Tại Thanh Hóa, ngay từ đầu giờ chiều, du khách nườm nượp xuống Khu du lịch biển Sầm Sơn tắm.

{keywords}
Hàng nghìn người dân đổ về bãi biển Sầm Sơn chiều nay.
{keywords}
Bãi biển Sầm Sơn thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh trong những ngày đầu hè.

Theo những người dân sở tại, những ngày trước đó, du khách cũng đã về Sầm Sơn, nhưng chưa nhiều như hôm nay.

"Do nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương nên lượng khách tăng đột biến'- chị Tú, người bán hàng ở đây cho biết.

Ngày 24/4 tới đây, TP Sầm Sơn khai trương du lịch biển, lượng khách dự báo sẽ rất đông.

{keywords}
{keywords}
Người dân thoải mái nô đùa

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng Phòng văn hoá TX.Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, du khách đến với Cửa Lò hôm nay khoảng gần 9 ngàn người. Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc mọi người tắm biển và ăn uống.

{keywords}
{keywords}
Các hoạt động tại bãi biển Cửa Lò 

Anh Nguyễn Văn Thắng ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) chia sẻ, bãi tắm Cửa Lò trải dài, thoải mái trong việc người lớn và trẻ nhỏ tắm biển.

{keywords}
Các trò chơi được các nhóm du khách thực hiện trên bãi biển Cửa Lò.

Tại Hà Tĩnh, ngày giỗ Tổ thời tiết nắng nóng nên rất đông người dân xuống các bãi biển giải nhiệt.

{keywords}
Bãi biển Thạch Bằng - Hà Tĩnh chiều nay lượng người đổ về cũng tăng đột biến.

Chị Nguyễn Thu Trang (trú TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nay, thấy mọi người xuống biển đông vui hơn năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng cho mùa du lịch biển ở Hà Tĩnh”.

Ông Lê Trần Sáng, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, năm nay lượng khách đặt phòng tại các khách sạn ven biển cho kỳ nghỉ lễ đông hơn.

{keywords}
Bãi biển thoải nên khá an toàn cho du khách.
{keywords}
Trẻ con vô tư vui đùa trên bãi biển.

Theo ông Sáng, đến thời điểm này,  khoảng 70% số phòng nghỉ trên địa bàn đã được đặt. Mặc dù du lịch năm nay chưa bằng so với các năm trước nhưng nếu so với năm ngoái thì lượng khách năm nay đông hơn.

Năm ngoái du lịch biển chạm đáy do dịch.

{keywords}
Một ngày nghỉ lễ an toàn ở bãi biển Thạch Bằng.

“Song song với tổ chức du lịch biển, tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của trung ương để đảm bảo tối đa sự an toàn cho du khách”, ông Sáng nói thêm.

Tại TT-Huế, ngày giỗ Tổ năm nay đúng dịp thời tiết nắng nóng, nhiều người dân và du khách chọn các bãi biển làm điểm du lịch và tụ hội gia đình, bạn bè.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ cứu nạn luôn túc trực, cảnh báo cho du khách tắm biển được an toàn.
{keywords}
Lượng người đổ về bãi biển Thuận An chiều nay.
{keywords}
Thông điệp vì một bãi biển sạch sẽ, an toàn.

Từ sáng sớm, đã có hàng trăm lượt người đổ xô về bãi biển Thuận An (huyện Phú Vang), Cảnh Dương (huyện Phú Lộc) để vui chơi, du lịch nhân ngày giỗ Tổ.

{keywords}
Du khách nghỉ ngơi sau tắm biển ở bãi biển Thuận An.

L.Dương - Q.Huy - T.Lương - Q.Thành – Bảo Lâm 

Bãi biển ở Đà Nẵng đông nghịt du khách ngày cuối tuần

Bãi biển ở Đà Nẵng đông nghịt du khách ngày cuối tuần

Các bãi biển ở Đà Nẵng chật kín người dân và du khách đến tắm, hóng mát ngày cuối tuần.