Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chiều nay cho VietNamNet biết, tỉnh đang tập trung thực hiện phương án chuyển 2.000 công nhân ở thôn Núi Hiểu đến các điểm cách ly tập trung mới. 

Tối 7/6, chính quyền huyện Việt Yên đã chuyển thêm 300 công nhân khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu. Còn trong ngày 8/6, tiếp tục chuyển 700 công nhân tại đây đến nơi khác để cách ly tập trung.

Với 1.000 công nhân cuối cùng còn ở thôn Núi Hiểu, ông Dương cho biết, tỉnh đang tính toán về địa điểm cách ly. Theo ông Dương, dự kiến trong ngày 9/6 sẽ di chuyển tiếp, hoàn tất việc chuyển các công nhân tại ổ dịch thôn Núi Hiểu đến nơi cách ly mới. 

{keywords}
Công nhân được mặc đồ bảo hộ trước khi rời thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, với những công nhân mới chuyển đi, đã xét nghiệm Covid-19 lần thứ 7. Trong quá trình di chuyển, công nhân đều mặc đồ bảo hộ y tế. Khi di chuyển có lực lượng công an dẫn đoàn đến các địa điểm cách ly tập trung mới. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh đang dồn sức với mục tiêu nhanh chóng dập ổ dịch tại thôn Núi Hiểu. Cụ thể, nhận thấy khu vực trên có mật độ công nhân quá đông, có thời điểm lên đến 9.000 người cư trú trên diện tích khoảng 20 ha,  buộc chính quyền phải thực hiện giãn cách để dập dịch. 

"Trước đó, tỉnh đã tổ chức 3 đợt chuyển công nhân khỏi thôn Núi Hiểu, đợt 1 đưa 1.300 công nhân, đợt 2 là 3.000 công nhân, và mới đây nhất vào ngày 5/6, tỉnh đã chuyển 3.000 công nhân rời ổ dịch trên", ông Dương thông tin. 

Được biết, thôn Núi Hiểu là một trong ba thôn gồm Tam Tầng, Trung Đồng thuộc xã Quang Châu xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 nhất tỉnh Bắc Giang.

Xã Quang Châu có khu công nghiệp cùng tên đến nay ghi nhận hơn 2.500 trường hợp F0. Toàn tỉnh Bắc Giang đến nay ghi nhận 3.363 ca mắc Covid-19.

Đoàn Bổng

 

Chuyển gần 3.000 công nhân ra khỏi ổ dịch ở Bắc Giang

Chuyển gần 3.000 công nhân ra khỏi ổ dịch ở Bắc Giang

Chính quyền tỉnh Bắc Giang tối 5/6 tổ chức đưa gần 3.000 công nhân tại ổ dịch Núi Hiểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên) đi cách ly tập trung ở vị trí mới nhằm giãn mật độ người cư trú tại khu vực trên.