Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiều tối nay (8/9) quyết định về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch trên địa bàn đợt thứ 5, sau ngày 8/9.

Theo đó, tỉnh này tiếp tục kéo dài áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 4 địa phương “vùng đỏ - cam” gồm: TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền thêm 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 9/9.

{keywords}
Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực “vùng xanh”, ngăn dịch xâm nhập

Áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 9/9, cho đến khi có thông báo mới đối với 4 huyện “vùng xanh” là: Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo.

Sau 4 đợt giãn cách gần 2 tháng theo Chỉ thị 16, tỉnh này đang ở mức “nguy cơ”, đồng nghĩa cơ bản kiểm soát được dịch và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đánh giá là 1 trong 11 địa phương “đang tiếp tục lộ trình thực hiện để đạt các tiêu chí kiểm sát dịch bệnh”.

Trung bình 14 ngày qua, số ca nhiễm trên toàn tỉnh đã giảm đến 24% so với 14 ngày trước đó, tổng số ca nhiễm chiếm tỷ lệ 0,3% dân số - là một trong số ít tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 thấp nhất.

Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu còn 4 xã, phường, thị trấn đang ở mức nguy cơ rất cao - “vùng đỏ”; 4 xã, phường, thị trấn đang ở mức nguy cơ cao - “vùng cam”; 12 xã, phường, thị trấn ở mức nguy cơ - “vùng vàng” và 62 xã, phường, thị trấn đang là “vùng xanh”.

{keywords}
Bản đồ thực tế phân biệt “vùng dịch” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 8/9

BCĐ tỉnh yêu cầu, đối với 4 huyện “vùng xanh” áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, tạm ngưng triệt để các dịch vụ không thiết yếu như: làm đẹp, vật lý trị liệu, massage, spa, xông hơi; điểm vui chơi, giải trí, ca nhạc, chiếu phim, casino, nhà hàng tiệc cưới, các dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ tại chỗ.  

Quang Hưng 

Cách làm thủ công trong cấp giấy đi đường ở Hà Nội

Cách làm thủ công trong cấp giấy đi đường ở Hà Nội

Hà Nội chủ trương cấp giấy đi đường có mã nhận diện nhưng thực tế chưa thực hiện được. Việc triển khai cấp giấy vẫn theo phương thức thủ công, phải liên hệ trực tiếp.