Trong phiên xét xử lưu động, bị cáo Hà Dã Viễn đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Sáng 23/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử lưu động bị cáo Hà Dã Viễn, 21 tuổi, trú tại tổ dân phố 13 thị trấn Di Linh về tội danh giết người, cướp tài sản. Vụ án xảy ra tại vườn cà phê của bà Lê Thị Mỹ Châu ở khu 9, tổ 13, Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

{keywords}

Đối tượng Hà Dã Viễn tại phiên tòa.

Vào lúc 15h, ngày 3/10, trong lúc đang bón phân cho cây cà phê trong vườn nhà chị Mai và chị Châu hoảng hốt phát hiện xác chết đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Theo bản cáo trạng, ngày 23/9, từ TP.HCM Hà Dã Viễn đã mời cô giáo và cũng là người yêu của mình là Đặng Thị Yến về quê tại huyện Di Linh chơi. Cả hai chạy xe máy ra gửi ở bến xe, sau đó bắt xe khách đi Đà Lạt.

Đến huyện Di Linh, Viễn rủ người yêu ghé thăm nhà bà con. Tại đây, Viễn vào quán tạp hóa mua 3m dây dù, rồi rủ cô giáo vào rẫy cà phê gần nhà ông bà nội tâm sự.

Thấy vắng vẻ, Viễn bóp cổ bạn gái đến chết sau đó treo nạn nhân lên cành cà phê, tạo hiện trường giả một vụ tự tử rồi chiếm đoạt 1 điện thoại di động Lumia 640, 130.000 đồng và xe Honda hiệu Vision với tổng giá trị tài sản 24.830.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Dã Viễn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội.

Căn cứ điểm đ, g, p khoản 1 Điều 93; điểm c Điều 48, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hà Dã Viễn tử hình về tội giết người. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 133; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tổng hợp hai tội danh áp dụng Điều 50 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Dã Viễn tử hình và bồi thường cho gia đình nạn nhân Đặng Thị Yến số tiền là 160.400.000 đồng.

(Theo Công an TP.HCM)