Khoảng 4h30 sáng nay, xe tải BKS 60C - 443.46 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức đi quận Bình Tân.

Khi đến ngã tư An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 63B2- 203.46 do thanh niên cầm lái chở theo cô gái chạy cùng chiều, đang rẽ vào quốc lộ 22. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

 

Va chạm mạnh khiến xe máy cùng người ngã xuống đường và bị xe tải cuốn vào gầm kéo lê cả đoạn dài. Thanh niên bị xe tải cán chết tại chỗ, cô gái nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 12 có mặt để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực nút giao thông An Sương là 1 trong những điểm đen tai nạn giao thông của Sài Gòn những năm qua. Ngành giao thông TP đang thực hiện hàng loạt giải pháp công trình, phi công trình nhưng đến nay do tiến độ một số dự án bị chậm khiến nút đen giao thông này vẫn chưa được ‘cởi trói’.

Theo Sở GTVT TP.HCM, cuối năm 2018, trên địa bàn TP có 16 điểm đen TNGT, trong 6 tháng đầu năm phát sinh 5 điểm. Tính đến tháng 6, TP đã xóa được 10 điểm. Như vậy, TP hiện còn lại 11 điểm. 

{keywords}
Xe máy bị xe tải 'nuốt' vào gầm, kéo lê nhiều mét 

 

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, TP sẽ xóa 7 điểm gồm: Giao lộ Hàm Nghi- Tôn Đức Thắng; nút giao thông Mỹ Thủy; cầu Nguyễn Tri Phương; giao lộ D2- đường D7 thuộc Khu công nghệ cao; cầu Sài Gòn 2, đường Phạm Văn Đồng đoạn trước số 186; Nguyễn Văn Linh- Quân Trọng Linh;

Tiếp tục xử lý và theo dõi đến năm 2020 gồm: Nguyễn Văn Cừ trước số 235; cầu Bình Lợi 1; đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ trụ điện NDT/T170C đến T173C; vòng xoay An Sương.

Cả nhà đi xe máy gặp nạn ở Hà Nội, 3 mẹ con tử vong

Cả nhà đi xe máy gặp nạn ở Hà Nội, 3 mẹ con tử vong

 Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến ba mẹ con tử vong trên quốc lộ 18.

Tuấn Kiệt