- Xe ô tô rơ-moóc mất phanh khi đang đổ dốc, lật nhào rồi bốc cháy, tài xế tử vong trong ca bin.

Khoảng 12h30 trưa nay, tại Km113 + Km765, đoạn qua xã Trọng Hóa, (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

{keywords}

Xe lật nhào rồi bốc cháy khiến tài xế tử vong tại chỗ

Chiếc xe ô tô đầu kéo BKS 17C- 007.77 kéo theo rơ-moóc BKS: 17R-000.12 do tài xế tên Đoàn (SN 1992, quê ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Cha Lo về Khe Ve. 

Khi đang đổ dốc, chiếc xe bất ngờ mất phanh lật nhào xuống hố rồi bốc cháy, còn tài xế tử vong tại chỗ và bị cháy xác.

Các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. 

{keywords}

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở theo rất nhiều trái cây

{keywords}

Đến 14h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt


Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt nhưng tài xế vẫn mắc kẹt trong ca bin. 

Đoạn đường trên có độ dốc khá lớn, nhiều khúc cua và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Hải Sâm