Ba người tử vong gồm: chị Trần Thị Phương Thảo (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, quê ở Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

{keywords}
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Hai vợ chồng chị Thảo, anh Toàn công tác tại Đồng Nai. Nạn nhân thứ 3 là bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, mẹ đẻ của anh Toàn).

Gia đình anh Toàn đang từ huyện Ngọc Lặc về quê ở Hoằng Quỳ chúc Tết thì gặp nạn.

{keywords}
Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe để cấp cứu, trong số đó có 3 người chết

5 người bị thương gồm: Nguyễn Thảo Lan (SN 2015 - con anh Toàn), Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961 - lái xe biển xanh), Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985, ngụ Hoằng Quỳ), Nguyễn Hà Phương (SN 2007, ở Hoằng Qùy) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986, ở xã Hoằng Quỳ).

{keywords}
Chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã đến thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

{keywords}
Phần đầu chiếc xe khách cũng bị biến dạng

Ông đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa sớm điều tra, làm rõ vụ việc. Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa người bị thương, bố trí các phương tiện đưa những người tử vong về quê lo hậu sự.

Các ngành chức năng sẽ trích xuất giám sát hành trình của xe khách để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 9h sáng nay, xe 7 chỗ biển xanh BKS 36B-2286 đang sang đến hết phần đường tại địa phận làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ thì bị xe khách BKS 98B-022.66 chạy tuyến đường dài Bắc Giang - Sài Gòn tông thẳng vào hông làm xe này mất lái lao vào vệ đường.

Vụ va chạm khiến 8 người trong xe thương vong.

Lê Dương 

Xe biển xanh bị xe khách húc là của Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Xe biển xanh bị xe khách húc là của Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Ô tô 7 chỗ mang biển số xanh ở Thanh Hóa bị tai nạn khiến 3 người chết được xác định có giấy phép đăng ký của Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa.