Đại tá Lê Hoàng Tiến - Trưởng công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) hôm nay cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến 1 cô gái tử vong. Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn chiếc xe khách đã bỏ trốn. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

"Hiện cơ cảnh sát quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera an ninh để truy tìm chiếc xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn", Đại tá Tiến nói.

Theo một số nhân chứng, tối 31/1, chị Thị Thiệt (22 tuổi, quê huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy mang BKS 51N3-1757 chở chị Danh Thị Pho Ly (23 tuổi) chạy trên QL 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Khi vừa qua cầu Mỹ Đức Tây tại km2017+500 (thuộc xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) bị xe khách (loại 50 chỗ) đang chạy cùng chiều tông trúng. Cú va chạm làm hai cô gái ngã ra đường. Chị Thiệt bị xe khách cán qua đầu tử vong tại chỗ.

Còn chị Ly bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe khách không dừng lại chờ cơ quan chức năng giải quyết mà lái xe rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc rất bức xúc về hành vi của tài xế.

Họ cho biết chỉ nhìn thấy đặc điểm nhận dạng là xe khách màu đỏ (loại 50 chỗ) nhưng không nhìn thấy rõ biển kiểm soát.

Theo cơ quan Công an, chị Thiệt và Ly là công nhân của công ty ở TP.HCM, thời điểm xảy ra vụ tai nạn họ đang trên đường về quê ăn Tết. Hiện công an huyện Cái Bè đang ráo riết truy tìm chiếc xe khách gây tai nạn trên.

Viễn Đông

Nam Định: Mẹ kéo con thoát chết thần kỳ khỏi gầm container

Nam Định: Mẹ kéo con thoát chết thần kỳ khỏi gầm container

Bị ô tô 4 chỗ húc ngã ra đường tại thị trấn Gỏi (Nam Định), người mẹ đã nhanh tay kéo con nhỏ thoát khỏi gầm container một cách thần kỳ.