Khoảng 1g sáng nay, xe khách giường nằm mang BKS 72B-018.20 do Đỗ Thế Anh (SN 1976, ngụ Bắc Giang) lái trên QL1A hướng Nha Trang - Vũng Tàu. Khi đến Km1683 đoạn qua địa bàn thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), tài xế phát hiện xe bị sự cố nên tấp vào lề đường. 

{keywords}
Xe khách bốc cháy

Thấy khói bốc lên phía sau xe, tài xế và phụ xe lập tức hô hoán khách thức giấc, nhanh chân chạy thoát. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm lên cả thân xe.

Người dân địa phương dùng nước, bình chữa cháy mini ứng cứu nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan vào tiệm vá vỏ xe ôtô bên đường nên đã gọi lực lượng PCCC. 

{keywords}
 

Hàng chục chiến sĩ PCCC cùng 3 xe chuyên dụng được điều đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 3h sáng, đám cháy được dập tắt. 

{keywords}
Xe khách giường nằm trơ khung  

Rất may vụ cháy không có thương vong về người nhưng xe khách giường nằm và tiệm vá vỏ xe ôtô bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy. 

Lao như tên, nổ như bom: Ác quỷ đội lốt xe bồn

Lao như tên, nổ như bom: Ác quỷ đội lốt xe bồn

Xe bồn cồng kềnh, chở theo chất dễ cháy nổ trở thành mối nguy tiềm ẩn mỗi khi chạy trên đường.

Lê Huân