Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trưa nay vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe quân sự khiến 7 người thương vong.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại một ngã tư nằm trong KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

Nạn nhân tử vong là Trần Thành Nguyên (SN 2000, dân quân thị đội Tân Uyên).

Sáng cùng ngày, xe thùng biển đỏ của Ban chỉ huy quân sự thị xã Tân Uyên do tài xế Võ Minh Triều (SN 2000) điều khiển chở trên xe 5 dân quân cùng một sĩ quan chuyên nghiệp chạy trong KCN Sóng Thần 3.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường N2 và đường D1 thì tông nhau với xe đầu kéo biển số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do tài xế Phan Tấn Lực (SN 1989, quê Tây Ninh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến xe quân sự bị hất văng khoảng 10 mét, các chiến sĩ dân quân trên xe bị thương. Riêng anh Nguyên do bị thương nặng đã tử vong.

Tại hiện trường, vết phanh xe đầu kéo để lại trên mặt đường kéo dài hơn 50 m, thùng xe quân sự bị hất văng ra khỏi đầu xe, văng lên lề đường, xe đầu kéo bị hư hỏng phần đầu.

{keywords}
Ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn làm một dân quân tử vong

Khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao nhau trong KCN, không có đèn tín hiệu giao thông. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông...

Công an TP Thủ Dầu Một sau đó phối hợp với lực lượng quân đội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách vỡ toác sau cú tông loạt xe tải, khách la hét hoảng loạn

Xe khách vỡ toác sau cú tông loạt xe tải, khách la hét hoảng loạn

Xe khách chở 30 người lao tự do, đâm liên tiếp vào xe tải chạy phía trước khiến phương tiện vỡ nát. 8 hành khách bị thương, la hét kêu cứu trên quốc lộ.

Xuân An