Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Lục (SN 1987, trú quận 5, TP Hồ Chí Minh) lái xe đầu kéo BKS: 51C - 587.30 kéo theo rơ moóc BKS: 51R - 137.29 chạy trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. 

{keywords}
Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi tài xế vừa đậu trước cây xăng

Khi đến cây xăng số 36, tài xế Lục dừng xe và bước xuống thì cabin đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Anh Lục đã cùng nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ khống chế vụ cháy

Phút chốc, lửa lan rộng toàn thân xe, cột khói bốc cao khiến nhiều người đi đường phải chuyển hướng, tránh xa đám cháy vì sợ phát nổ.

Nhận tin báo vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh TT-Huế huy động nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quang Thành

Cháy kho hoá chất ở Đức Giang: Vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra

Cháy kho hoá chất ở Đức Giang: Vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã gửi các mẫu ở hiện trường vụ cháy kho hóa chất tại cảng Đức Giang về Viện môi trường quân sự (Bộ tư lệnh hóa học) để phân tích xem có chứa chất độc hại hay không