- Cú đâm mạnh vào đuôi xe bồn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế xe cứu thương mang biển số Lâm Đồng tử vong, 4 người khác bị thương rất nặng.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc.

Theo công ty dịch vụ kỹ thuật cao tốc Việt Nam (VECE), vụ tai nạn xảy ra vào 5h20 sáng nay trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn gần trạm thu phí thuộc địa phận huyện Long Thành (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển xe cứu thương mang BKS 49A – 129.98 lưu thông hướng Dầu Giây về TP.HCM. Đến địa phận huyện Long Thành, thì đâm vào đuôi xe bồn biển số 51C – 697.85 do ông Nguyễn Thành Công (quê Khánh Hòa) điều khiển đang dừng ở làn đường khẩn cấp.

{keywords}

Phần đầu xe cứu thương biến dạng, tài xế tử vong trong cabin.

Vụ va chạm khiến tài xế 54 tuổi kẹt cứng trong buồng lái. 4 người khác trên phương tiện này bị chấn thương sọ não, cột sống. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa tới BV cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe cứu thương gần như biến dạng hoàn toàn sau cú đâm mạnh, các mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Phần đuôi xe bồn chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Bệnh viện đa khoa Long Thành (Đồng Nai) cho biết, tiếp nhận 5 trường hợp trong vụ tai nạn.

Trong đó gồm tài xế Nguyễn Văn Phượng, Phan Thị Kim Nga (điều dưỡng), bệnh nhân Lê Xuân Nguyên (43 tuổi) và vợ là Phan Thị Ánh (31 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng) và một người khác.

Do thương tích nặng, tài xế Phượng đã tử vong. Những nạn nhân còn lại bị thương nặng được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo lời chị Ánh, tối 2/10, chồng chị đi trên đoạn đường ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng do sương mù dày đặc nên đã tông phải xe bê tông ven đường khiến chân phải bị gãy.

Sau khi được chuyển vào BVĐK Lâm Đồng sơ cứu, anh Nguyên được cho chuyển xuống TP.HCM chữa trị. Khi xe lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra vụ tai nạn.

{keywords}

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bv Chợ Rẫy.

Chị Ánh cho biết, chừng rạng sáng tỉnh dậy, hỏi thì điều dưỡng cho biết đang ở Long Thành (Đồng Nai), thấy đường còn xa nên tiếp tục nằm cạnh chồng ngủ.

Khi vừa đặt lưng xuống thì nghe tiếng động chát chúa vang lên khiến đầu óc quay cuồng.

"Lúc được đưa ra ngoài, tôi thấy tài xế kẹt cứng trong cabin, không thấy động tĩnh gì, chắc lúc đó ông ấy đã tử vong" - chị Ánh hoảng sợ nhớ lại.

Thông tin bác sĩ cung cấp, điều dưỡng Nga bị chấn thương đầu cổ, cột sống thắt lưng. Chị Ánh được theo dõi chấn thương cột sống cổ còn anh Nguyên đang được theo dõi vết thương gãy (trước khi vụ tai nạn xảy ra).

Hiện cả 2 phương tiện đang được tạm giữ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Đức