Tối nay, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố giao thông xe bồn bốc cháy nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. 

{keywords}
Hiện trường vụ cháy xe bồn ở Tây Ninh

Trước đó, vào khoảng 17h, anh Trần Đức Khoa (SN 1976, ngụ quận 12, TP.HCM) lái xe bồn mang BKS 51C- 25526 trên Quốc lộ 22, vận chuyển gas từ Vũng Tàu về Tây Ninh.

Khi chạy đến cổng chào tỉnh Tây Ninh, đoạn qua xã An Tịnh, xe bồn bị nổ lốp, mất kiểm soát tông vào dải phân cách bằng bê tông giữa đường.

Cú tông mạnh khiến xe bồn xoay ngang, đầu xe biến dạng. Khói, lửa bùng lên dữ dội.

“Cảnh tượng rất khủng khiếp. Tôi thấy xe lao vào dải phân cách với tốc độ rất nhanh tạo tiếng va chạm như bom nổ. Lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người sợ bồn nhiên liệu phát nổ nên bỏ chạy tán loạn”-  anh Nguyễn Văn Hưng (người dân chứng kiến) cho biết. 

{keywords}
Xe bồn cháy rụi đầu, hư hỏng nặng sau khi được dập tắt lửa

Theo các nhân chứng khác, thời điểm xảy ra sự cố cháy xe bồn, trên quốc lộ có rất nhiều phương tiện đang di chuyển. May mắn dải phân cách bằng bê tông đã cản phương tiện lại nên người đi xe máy thoát nạn trong gang tấc.

Lực lượng chức năng huyện Trảng Bàng có mặt để phong tỏa, điều tiết giao thông và khống chế đám cháy.

Hỏa hoạn làm đầu xe bồn hư hỏng nặng (may mắn bình chứa gas khoảng 16 tấn không bị rò rỉ). Giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Xe bồn chở xăng phát nổ cháy cả khu phố, 6 người chết

Xe bồn chở xăng phát nổ cháy cả khu phố, 6 người chết

Xe bồn chở xăng tại Bình Phước tông vào xe ba gác, lao lên vỉa hè tông đổ trụ điện, gây cháy dữ dội làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Thảo Nguyên