Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bồn (chưa rõ BKS) chạy trên  đường Trường Chinh hướng về đường Láng, khi đi qua khu vực phường Khương Trung thì vướng phải dây cáp kéo theo 4 cột điện đổ rạp.

Nhân chứng Nguyễn Văn Hùng (bảo vệ công trình trên đường Trường Chinh) cho biết: "Tôi đang trực thì nghe thấy tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy nhiều cột điện bị kéo đổ, 3 người đi xe máy bị thương, còn tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường".

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Anh Thành (người dân phường Khương Trung) kể, sau khi cột điện bị xe bồn kéo đổ, anh thấy nhiều tia lửa phát ra, khói đen bốc lên từ các bó dây nên đã kêu người ra dập tắt. Một số người đi xe máy do vướng dây điện đã bị ngã.

Tại hiện trường, 3 cột điện lớn cùng 1 cột điện nhỏ với gần 150m dây điện, cáp viễn thông đổ rạp xuống đường. Lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã điều động 1 xe chữa cháy và hơn 10 chiến sĩ tới khắc phục sự cố.

Sự việc xảy ra vào thời điểm vắng người nên không gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế gây ra vụ việc.

{keywords}
Lực lượng chức năng hắc phục sự cố 
{keywords}
 
{keywords}
Cột điện gãy đổ nằm chắn ngang đường
{keywords}
 
{keywords}
Cột điện bị gãy đôi sau khi bị xe bồn kéo đổ 
Xe bồn ép ngã xe máy, bé gái  lớp 1 bị cán chết thương tâm

Xe bồn ép ngã xe máy, bé gái lớp 1 bị cán chết thương tâm

Bé gái lớp 1 được mẹ chở trên xe máy đến trường thì bị xe bồn ép ngã ra đường, cán chết thương tâm.

Phạm Mơ - Nguyễn Huyền