Hôm nay (12/10) UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án đường và cầu vượt sông Sài Gòn, kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

{keywords}
Lãnh đạo 2 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh làm nghi thức khởi công xây dựng dự án

Dự án có tổng chiều dài gần 470m, trong đó phần cầu vượt sông Sài Gòn dài 330 mét, được thiết kế 6 làn xe lưu thông với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 15 tháng thi công.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh cũng thực hiện đầu tư dự án “Nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét - Bến Củi” (thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) với chiều dài 16,9km, kết nối vào đoạn cầu và đường dẫn phía Bình Dương chuẩn bị xây dựng. Tổng mức đầu tư cho của dự án này khoảng 517,9 tỷ đồng.

Ông Trần Bá Luận – Giám đốc Sở GTVT Bình Dương cho biết, dự án hoàn thành sẽ là tuyến đường huyết mạch, nối liền Bình Dương và Tây Ninh, góp phần thúc đẩy giao thương thuận lợi phát triển giữa hai địa phương vốn bị ngăn cách bởi sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng.

{keywords}
Dự án nối từ đường ĐT744 (Bình Dương) vượt qua sông Sài Gòn kết nối với huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh)

Theo Ban quản lý dự án tỉnh Bình Dương (chủ đầu tư), phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có vận tốc thiết kế 80km/h. Riêng phần cầu được bê tông cốt thép dự ứng lực, tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Bình Dương là Tây Ninh là hai tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên do địa hình bị ngăn cách bởi sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng nên việc đi lại gặp nhiều cản trở, phải phụ thuộc vào tuyến đường chính là ĐT744 qua huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Tây Ninh diễn ra trong ít ngày tới.

TP.HCM: Khánh thành bến xe lớn nhất nước

TP.HCM: Khánh thành bến xe lớn nhất nước

Sáng 10/10, bến xe Miền Đông mới (Q.9, TP.HCM) chính thức khai trương. Mục tiêu là phục vụ 7 triệu lượt hành khách mỗi năm. 

Xuân An