Chiều tối 3/11, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, sự cố 2 máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài hôm 2/11 được đánh giá ở mức C (sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn cao) nên Cục Hàng không phải chủ động điều tra nguyên nhân. 

Bộ GTVT cũng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương xác định rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm các bên có liên quan.

{keywords}
 

Đại diện Cục Hàng không cho biết, cùng với việc lập Tổ điều tra nguyên nhân sự cố, Cục cũng tạm đình chỉ công việc của những người có liên quan để phục vụ điều tra gồm tổ bay, nhân viên không lưu, tài xế lái xe kéo đẩy, người điều hành kéo đẩy, người cảnh giới...

Vị này cho biết Cục Hàng không chưa loại trừ trách nhiệm của cả tổ bay lẫn nhân viên không lưu. Đơn vị cũng sẽ trực tiếp chủ trì việc bình giảng vụ việc, rút kinh nghiệm giữa các bên liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 2 máy bay va chạm ở Nội Bài

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 2 máy bay va chạm ở Nội Bài

Chiều 2/11, Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc 2 máy bay va chạm tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Vũ Điệp