- 7h30 sáng nay, trên QL1A đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 mẹ con thương vong.

Bà Lê Thị Lục (65 tuổi, quê xã Đức La, huyện Đức Thọ) cùng cháu trai 1 tuổi ngồi sau xe máy BKS 38D1 - 054.75 do con dâu bà điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hồng Lĩnh vào Can Lộc.

Khi đến ngã tư đoạn Km 493 + 500 (tổ dân phố 9, thị trấn Nghèn) xe máy chở 3 người đã va chạm với xe khách BKS 37B – 0061 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. 

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy cùng văng xuống đường. Bà Lục tử vong tại chỗ, chị Hường cùng con trai bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Hiện trường vụ tại nạn (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm cách xe khách khoảng 5m, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường.

Nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hường điều khiển xe máy rẽ sang đường và bị ôtô khách tông trúng.

Công an huyện Can Lộc đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Trần Thường