XEM CLIP: 

Tổ công tác Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an TP Hải Dương tối qua lập chốt kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo luật Phòng chống tác hại rượu bia và nghị định 100/2019/ NĐ-CP ở đường Trường Chinh, phường Tân Bình.

{keywords}
Tài xế nồng nặc mùi bia rượu không chịu kiểm tra nồng độ cồn

Vào 22h, đoàn xe 4 ô tô nối đuôi nhau đi gần tới chốt công an thì bất ngờ rẽ vào đường nhánh.

Con đường mà nhóm tài xế này rẽ vào lại là đường cụt nên cả 4 phương tiện bị mắc kẹt.

Khi tổ công tác CSGT TP Hải Dương tổ chức lực lượng, phương tiện tới kiểm tra thì họ không hợp tác. 

{keywords}
Bỏ lại phương tiền, né vào ruộng rau gần đó

Bước xuống xe có hơn 10 người, cả nam lẫn nữ ở độ tuổi từ 40 đến 60. Tất cả nam giới đều say xỉn, người nồng nặc mùi rượu bia và có nhiều biểu hiện không làm chủ được hành vi.

Tổ công tác yêu cầu 1 tài xế của ô tô BKS 29A - 113.50 xuống xe để đo nồng độ cồn. Nam tài xế không hợp tác, liên tục đề nghị CSGT “bình tĩnh” để mình gọi điện thoại.

{keywords}
Lập biên bản xử lý vi phạm 

Người này sau đó bỏ vào khu vực ruộng rau, để lại phương tiện và cự tuyệt mọi yêu cầu đo nồng độ cồn của công an.

Nhóm người đi cùng đoàn với tài xế này liên tục to tiếng, gây sức ép đối với tổ công tác.

Có người xưng là công an về hưu và giơ điện thoại chụp CSGT khi lực lượng này kiên quyết xử lý vi phạm.

{keywords}
Có người xưng là công an về hưu và yêu cầu CSGT bỏ qua vi phạm

Họ thừa nhận vừa đi sinh nhật một người bạn về và đã uống rượu, đồng thời đề nghị CSGT bỏ qua.

Sau 30 phút thuyết phục, tổ công tác vẫn không thể kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe 29A - 113.50. Do đó, CSGT đã lập biên bản, niêm phong xe và cho cẩu thẳng về trụ sở Công an TP Hải Dương để xử lý.

Tổ công tác cho hay, vì thời điểm CSGT tiếp cận phương tiện họ đã xuống khỏi xe, tắt máy nên không xác định được người cầm lái. Ba ô tô khác đã được những người phụ nữ không vi phạm nồng độ cồn lái đi.  

{keywords}
Ô tô của tài xế say xỉn bị cẩu về trụ sở công an để xử lý

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, mặc dù không kiểm tra được nồng độ cồn trong hơi thở nhưng với hành vi không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ, tài xế vẫn bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng và bị tước GPLX từ 22-24 tháng.

XEM CLIP:

Hoài Anh

Chiều uống 2 lon bia, tối ra đường bị phạt 4,5 triệu

Chiều uống 2 lon bia, tối ra đường bị phạt 4,5 triệu

Dành trọn 1 tuần để tuyên truyền, phổ biến các nội dung nghị định 100/2019 rồi mới ra quân xử phạt, công an Quy Nhơn ghi nhận tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ còn rất ít.