- Trong sáng 19/10, tại TPHCM liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 1 người chết, xe cộ hư hỏng và giao thông tê liệt hàng giờ.

Khoảng 7 giờ, chị Ngô Yến Nhi (33 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) điều khiển xe máy BKS 51T5 – 0111 chở theo em trai, lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm, hướng từ Q.1 về quận Gò Vấp.

{keywords}

Hiện trường vụ xe buýt cán chết chị Ngô Yến Nhi trên đường Nguyên Kiệm (Q.Phú Nhuận)

Vừa qua Co.op mart Nguyễn Kiệm, chiếc xe buýt tuyến 33 mang BKS: 51B – 30573 bất ngờ lấn phải cho xe vào trạm phía trước thì xảy ra va chạm với xe máy của chị Nhi.

Cú va chạm mạnh khiến chị Nhi cùng em trai ngã xuống gầm xe, chị Nhi bị bánh sau xe buýt cán qua đầu tử vong tại chỗ, riêng em trai may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị kéo lê hơn 2 mét, hư hỏng. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc khiến xe cộ di chuyển rất khó khăn. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt được di chuyển đến đường Đặng Văn Sâm gần đó để tránh xảy ra kẹt xe.

Một diễn biến khác, khoảng 7h30 cùng ngày, xe tải mang BKS: 92C – 048.91, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Vừa qua khu du lịch Suối Tiên (phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS: 78K – 9127, chạy song song cùng chiều bên phải.

{keywords}

Vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và 2 xe tải trên quốc lộ 1 (Q.9)

Va chạm làm xe ô tô bị đẩy qua phải, tông tiếp vào hông xe tải mang BKS: 54Z – 4171, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn, 3 phương tiện hư hỏng, nằm chắn hết mặt đường trên làn xe ô tô.

Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau từ khu công nghệ cao tới hiện trường vụ việc.

Đến gần 9h cùng ngày, hiện trường cả hai vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng địa phương xử lý, di dời.

Thảo Nguyên