Phó GĐ Sở GTVT TP.HCM Võ Khánh Hưng cho biết, tính từ đầu năm đến nay, TP có 8 điểm đen tai nạn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm không phát sinh điểm đen mới và xóa được 1 điểm.

Điểm đen tai nạn giao thông được xóa là khu vực trên cầu Bình Lợi 1, quận Bình Thạnh.

{keywords}
Điểm đen tai nạn giao thông trên cầu Bình Lợi đã được xóa

7 điểm đen còn lại gồm: Số 235 Nguyễn Văn Cừ; đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Yersin đến đường Nguyễn Thái Học, quận 1; Nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2); Cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5); Đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ trụ điện NDT/T170C đến trụ điện T173C (quận 9); Cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh); Vòng xoay An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn).

Nhằm tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế phát sinh điểm đen mới, Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, xử lý kịp thời các bất cập hạ tầng phát sinh (nếu có) tại khu vực điểm đen đã xóa....

Tập trung xử lý vi phạm các hành vi dừng đỗ xe trong khu vực vòng xoay và trên đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công, đường Đồng Văn Cống. Kéo cẩu phương tiện dừng đỗ không đúng quy định và thậm chí cả hư hỏng, chết máy.

Đồng thời, thực hiện việc kẻ lại vạch sơn phân làn đường, biển báo phân làn đường, vạch dừng, vạch đi bộ qua đường, nhóm vạch dọc đường kéo dài qua phạm vi nút giao…

Nữ hành khách bị túm tóc, đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nữ hành khách bị túm tóc, đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nữ hành khách bị người phụ nữ đi cùng chuyến bay túm tóc, đánh ngay tại khu vực băng chuyền hành lý sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuấn Kiệt