Khoảng 17h30 chiều qua, chiếc xe khách 16 chỗ BKS 36B-027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, trên xe chở 5 người đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều Hà Nội đi Ninh Bình.

Khi đến Km244 +700, thuộc địa phận huyện Ý Yên (Nam Định) đã đâm vào đuôi xe container (chưa xác định biển số) lưu thông cùng chiều phía trước. 

Cú đâm mạnh khiến anh Lê Thành V. (là bác sĩ) tử vong tại chỗ. Một cán bộ công an thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - K02, Bộ Công an tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hà Nam.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 5/3

Đáng chú ý, chiếc xe khách này cách đây hơn 1 tháng đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khác khiến một người tử vong tại chỗ, hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn.

Cụ thể, sáng 23/1, tại Km 339+600 quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe khách này do tài xế Nguyễn Minh Bàng (28 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển tông vào xe máy mang biển số 36B2-612.XX do ông Hoàng Công Đ. (59 tuổi) điều khiển. Cú đâm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ. 

Ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa xác nhận, chiếc xe gây tai nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 5/3 với chiếc xe gây tai nạn ngày 23/1 ở huyện Quảng Xương là một.

"Chiếc xe này sau khi gây tai nạn đã bị cơ quan công an huyện Quảng Xương tạm giữ để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chủ nhân chiếc xe khách này làm thủ tục xin đưa xe ra ngoài sửa chữa theo quy định", lời ông Linh. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Quảng Xương, Thanh Hóa sáng 23/1 khiến 1 người chết tại chỗ. Ảnh: An Phương

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, đơn vị đang thụ lý và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách BKS 36B-027.16 và xe máy xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo ông Hưng, việc chiếc xe này lưu thông và gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 5/3 là do chủ doanh nghiệp vận tải cố tình làm trái quy định.

"Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình khám phương tiện, chủ xe có nhu cầu xin xe để mang ra ngoài sửa thì phía đơn vị sẽ thực hiện theo trình tự. Chúng tôi hiện tại đang tạm giữ đăng kiểm xe và các giấy tờ liên quan nên việc xe tự ý nhận chở khách là lỗi của doanh nghiệp vận tải", lời ông Hưng. 

Sau sự việc, lãnh đạo Ban ATGT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa cho biết các cơ quan chức năng gồm Sở GTVT, công an huyện Quảng Xương sẽ có những biện pháp xử lý cụ thể với chủ xe cố tình phớt lờ các quy định của pháp luật. 

Vụ xe khách lao thẳng đuôi xe container: Thêm cán bộ công an tử vong

Vụ xe khách lao thẳng đuôi xe container: Thêm cán bộ công an tử vong

 Một cán bộ công an (Bộ Tư lệnh CSCĐ - K02, Bộ Công an) đã tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hà Nam sau vụ tai nạn giữa xe khách với xe container trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Đoàn Bổng