Sáng 21/8, Tổ công tác đặc biệt số 2 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Liễu Giai - Đội Cấn (quận Ba Đình).

Các lực lượng trong tổ đã kiểm tra 1.019 trường hợp qua chốt, phối hợp với UBND phường Liễu Giai lập biên bản xử lý 8 trường hợp không có giấy đi đường theo quy định với số tiền 11 triệu đồng. Đồng thời xử phạt 4 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 3,3 triệu, tạm giữ 2 phương tiện.

Đáng lưu ý, đã có hiện tượng thấy Tổ công tác đặc biệt công an Hà Nội làm nhiệm vụ, nhiều lái xe quay đầu bỏ chạy.

Trong số những tường hợp quay xe bỏ chạy có Phạm Hồng P. ở tổ 14 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Khi thấy tổ công tác, anh P. liền quay đầu xe bỏ chạy, trên xe còn chở theo mẹ già.

Khi bị tổ công tác chặn xe, yêu cầu kiểm tra, anh P. xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan, cả giấy đi đường khi tham gia giao thông.

“Tôi ngại bị kiểm tra nên mới quay đầu xe bỏ chạy, lần sau sẽ rút kinh nghiệm” - anh P. chia sẻ

Đại uý Ngô Hoàng Tú - CSGT đội 2, Công an Hà Nội, thành viên Tổ công tác đặc biệt cho biết: Khi triển khai lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đã tính đến phương án người tham gia giao thông “né” chốt, hoặc quay đầu bỏ chạy, nên đã bố trí lực lượng chốt chặn. Những trường hợp quay đầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

{keywords}

Sáng 21/8, Tổ công tác đặc biệt số 2 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Liễu Giai

 

{keywords}
 

 

{keywords}

 

{keywords}

Sáng 21/8, Tổ công tác đặc biệt số 2, Công an Hà Nội đã kiểm tra 1.019 trường hợp qua chốt

 

{keywords}
 Một số trường hợp đặc biệt như đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ đều được kiểm tra và cho qua chốt bình thường.

Phạm Hải

Tổ công tác đặc biệt Hà Nội chốt tại Cửa Nam, đường vắng dân tăng ga bỏ chạy

Tổ công tác đặc biệt Hà Nội chốt tại Cửa Nam, đường vắng dân tăng ga bỏ chạy

Lợi dụng đường vắng, khi được tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội yêu cầu dừng xe kiểm tra, một số người cố tình rồ ga qua chốt, bất chấp nguy hiểm.