Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sáng nay (9/12) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) đánh đập dã man nữ sinh 15 tuổi sau tai nạn giao thông.

{keywords}
Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm việc với Lê Tấn Thành để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Về nhân thân của đối tượng, theo tài liệu của cơ quan công an, vào năm 2008 Lê Tấn Thành xảy ra mâu thuẫn với một người dân tại nơi sinh sống. Với bản tính hung hăng, Thành đánh người, gây thương tích 33%.

TAND TP Thủ Dầu Một tuyên phạt Thành 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2015, Thành mãn hạn tù về ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một. Thời gian này, Thành làm nghề lái xe ba gác.

{keywords}
Nữ sinh bị Thành đánh phải khâu 10 mũi trên đầu

Đến ngày 7/12 vừa qua, khi đang điều khiển xe máy chở vợ trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một), xe của Thành va chạm với xe đạp điện do em V.N.K.V (SN 2005, học sinh THPT) điều khiển.

Lúc này, Thành đá vào mặt, đạp vào đầu nữ sinh khiến nữ sinh văng xuống đất. Chưa dừng lại, Thành còn dùng gậy kim loại thủ sẵn trong người vụt vào đầu nạn nhân khiến em này phải khâu 10 mũi.

Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được cây gậy ba khúc bằng kim loại mà Thành dùng để đánh nữ sinh.

Nữ sinh bị đánh sau tai nạn ở Bình Dương phải khâu 10 mũi trên đầu

Nữ sinh bị đánh sau tai nạn ở Bình Dương phải khâu 10 mũi trên đầu

Sau khi bị nam thanh niên đánh tới tấp vì va chạm giao thông, nữ sinh ở Bình Dương phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, khâu 10 mũi trên đầu.

Xuân An