Tham hoi gia dinh co 4 nguoi tu vong do tai nan giao thong o Thanh Hoa hinh anh 1

Ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm viếng gia đình có 4 nạn nhân bị tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 13/1, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền và đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã vào thăm hỏi, chia sẻ những đau thương mất mát đối với gia đình có 4 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào tối 12/1, trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành (thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Tại đây, ông Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát và ổn định cuộc sống. Đây là một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, ông Khuất Việt Hùng cho biết Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh đã yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Nghi Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và an toàn với dịch COVID-19 trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh nồng độ cồn của lái xe tải, xác minh tình trạng quá tải và điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ôtô; đồng thời xác minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải, trách nhiệm chủ xe ôtô, doanh nghiệp.

Cũng trong chiều 13/1, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành kiểm tra hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, điểm giao cắt gần khu vực xảy ra tai nạn giao thông để có đánh giá tổng thể về vụ việc.

Kết quả kiểm tra dữ liệu từ hệ thống cho thấy thời điểm trước khi va chạm, xe tải chạy tốc độ 40km/h. Xe có hạn đăng kiểm xe đến tháng 4/2022. Lái xe có đầy đủ giấy phép lái xe.

Thông tin từ một số người dân cho biết lúc xảy ra sự việc, anh Thu chở vợ cùng hai con đến đám cưới, khi đi đến Km3+500, tránh chiếc xe khác đi cùng chiều nên không may sang làn đường bên trái, va chạm với đầu xe tải.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/1, tại km3+500, xe ôtô 36H-013.34 do lái xe Lê Hữu An (thường trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) điều khiển đâm va vào xe máy 36U2-0531 do anh Nguyễn Trọng Thu( sinh năm 1977) điều khiển.

Xe chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1980) và các con Nguyễn Thị Nga sinh (năm 2012), Nguyễn Trọng Nguyên (sinh năm 2013), đều trú tại phường Hải Thượng.

Hậu quả cháu Nguyên tử vong tại chỗ, anh Thu, chị Thảo tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Nga tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ô tô tải tông xe máy, 4 người một gia đình ở Thanh Hóa tử vong

Ô tô tải tông xe máy, 4 người một gia đình ở Thanh Hóa tử vong

Cả gia đình đang đi trên xe máy, bất ngờ va chạm với xe ô tô tải ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) khiến 4 người tử vong.

Theo TTXVN