Tối nay, ông Cao Minh Hỷ, GĐ Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (đơn vị quản lý các ga từ Đà Nẵng vào Bình Định) cho biết, tàu SE1 khi lưu thông qua địa phận Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h39 chiều nay, tại đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận thôn Trì Bình (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Facebook: Người Quảng Ngãi

Vào thời điểm trên, xe taxi BKS 76A-037.91 của hãng Mai Linh do tài xế Dương Đình Hiền (SN 1996) điều khiển, trên xe chở theo 4 hành khách.

Trong lúc khi băng qua đường ngang dân sinh thuộc thôn Trì Bình, chiếc taxi bất ngờ bị đoàn tàu SE1 chạy hướng Nam - Bắc tông trực diện, hất văng hàng chục mét.

Cú tông mạnh, khiến xe taxi biến dạng, 2 người trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

2 người trên xe taxi chết tại chỗ gồm: Bà Ngô Thị Ngọc (SN 1954) và cháu Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 2019, cùng trú tại thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn)

3 người bị thương nặng gồm: Lê Thị Kim Hoàng (SN 1997), Nguyễn Đức Đạt (SN 2017) và tài xế Hiền (cùng trú thôn Bình An Nội).

“Sau vụ tai nạn, tàu SE1 dừng lại để lập biên bản vụ việc.

Hiện tàu đã tiếp tục lộ trình. Chúng tôi đang cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Hỷ thông tin.

Tối nay, thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Phó đội Trưởng đội CSGT đường sắt số 2, (Phòng 9, cục CSGT) cho biết, ngay sau khi nhận được tin, đội đã cử một tổ công tác đến hiện trường tham gia cấp cứu người bị nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chặn xe vi phạm, CSGT Hải Phòng bị đâm trực diện, hất tung

Chặn xe vi phạm, CSGT Hải Phòng bị đâm trực diện, hất tung

Một đối tượng vi phạm giao thông chạy xe máy với tốc độ rất cao đã đâm trực diện, hất tung 1 chiến sỹ CSGT Hải Phòng khiến anh bất tỉnh.

Lê Bằng