Sáng nay, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã di lý tài xế cùng xe ô tô bỏ chạy sau tai nạn về Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 21h40 tối 20/4, chị Phạm Thị Phượng (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BSKS: 38H1 - 009.57 chạy trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê hướng ra đường Nguyễn Tất Thành.

Khi đến đường Yên Khê 2 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) thì xảy ra va chạm với ô tô loại 5 chỗ màu đen lưu thông hướng ngược lại.

{keywords}
Xe máy chị Phương văng vào xe tải sau khi xảy ra va chạm với ô tô
{keywords}
Ô tô va chạm với xe máy được đưa về trụ sở công an

Cú tông mạnh khiến chị Phượng và xe máy văng ngược về phía sau, đập vào xe tải đang đậu sát mép đường bên phải, cùng hướng với ô tô.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô không dừng lại mà bỏ chạy về hướng đường Điện Biên Phủ. Hậu quả, chị Phượng bị gãy xương đùi, đa chấn thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ mảnh vỡ cản trước ô tô hiệu Toyota Camry. Một số người đi đường cho biết nhìn thấy biển số xe là 92 hoặc 72, hai số sau cùng là số 11.

Qua trích xuất camera, công an xác định xe ô tô chạy về phía nam nên phối hợp Công an Quảng Nam và Quảng Ngãi truy xét.

Đến chiều 21/4, công an bắt giữ xe ôtô BKS: 72A - 321.11, cùng người điều khiển là Nguyễn Văn Thi (31 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), đang sửa xe tại ga-ra ở TP Quảng Ngãi. Qua đấu tranh, Thi thừa nhận hành vi bỏ chạy sau tai nạn.

Vụ việc đang được điều tra.

Cả nước còn 4 huyện nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp tục cách ly xã hội

Cả nước còn 4 huyện nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp tục cách ly xã hội

Các huyện Mê Linh, Thường Tín của TP Hà Nội, huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh thuộc nhóm nguy cơ cao tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16, cách ly xã hội.

Hồ Giáp