Ông Ha Kim (Chủ tịch xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) sáng nay cho biết, người đàn ông được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Lâm Đồng sau vụ tai nạn đêm qua cũng đã tử vong.  

Đêm qua, 2 người đàn ông khoảng 25-30 tuổi, trú tại xã Đạ Sar điều khiển xe máy BKS 49-B1 470.01 theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo qua Hùng Vương.

Đến đoạn đường trước cổng trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - cơ sở Đà Lạt (đường Hùng Vương), xe máy lách qua phía bên trái để vượt lên thì va chạm với ô tô 4 chỗ biển số 49A - 099.30, làm vỡ gương chiếu hậu bên trái của ô tô. Sau đó, xe máy tiếp tục tông vào ô tô 16 chỗ đang chở khoảng 10 hành khách.

Tại nạn liên hoàn ở Đà Lạt, hai người ngã văng ra đường tử vong - ảnh 1

Công an TP.Đà Lạt ghi nhận hiện trường vụ tai nạn.

 

Sau cú va chạm cực mạnh, xe máy ngã ra đường, hai người trên xe máy bị hất văng ra khoảng 20m. Một người tử vong tại chỗ, người kia được đưa đến BV Đa Khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đầu xe máy gần gãy lìa, nhiều bộ phận khác bị móp méo, gãy vỡ văng ra đường. Ô tô 16 chỗ bị móp bên phía vô lăng, nhiều hành khách hoảng sợ.

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành đo đạc hiện trường, điều tiết giao thông; phối hợp với lực lượng chức năng giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

CSGT chặn đầu xe khách xử phạt như trong phim

CSGT chặn đầu xe khách xử phạt như trong phim

CSGT dùng xe mô tô chuyên dụng tuần tra, kiểm soát, áp sát, chặn đầu xe ô tô khách dừng, đỗ sai quy định để xử phạt.

Theo Tiền phong