Theo Phòng CSGT tỉnh Bình Định, vào khoảng 1h sáng nay, ô tô khách BKS 81B-007.64 do Ngô Văn Quý (SN 1983, ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai) điều khiển hướng Bắc - Nam va vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp đó, ô tô khách BKS 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (SN 1974, ở tổ 13, phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều đã tông vào xe trên làm anh Võ Văn Tài  (SN 1963, ở phường Tân An, TX An Khê, Gia Lai) chết tại chỗ. 5 người khác bị thương nặng được chuyển vào BV đa khoa tỉnh cấp cứu.

{keywords}
 
{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm nạn nhân vụ tai nạn

Sáng cùng ngày, BS Đào Văn Nhân, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh - Cột sống xác nhận 5 nạn nhân trong vụ tai nạn này đang được điều trị tại đây, trong đó có 2 người bị chấn thương cột sống cần phải phẫu thuật, 3 người còn lại bị chấn thương sọ não đang được theo dõi.

Trao đổi nhanh với PV, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc bệnh viện cho biết thêm, đến 10h sáng nay, có tất cả 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa 2 ô tô khách tại huyện Phù Mỹ phải nhập viện.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương cột sống, gãy chân, đang được các y bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân gặp nạn.

Xe khách lao vực đèo Hải Vân: Tài xế đã cố cho xe tựa sườn núi

Xe khách lao vực đèo Hải Vân: Tài xế đã cố cho xe tựa sườn núi

Tài xế khai nhận, quá trình đổ dốc đèo Hải Vân, xe khách bị mất phanh, lao xuống vực.

Ánh Nguyên