- Từ trưa nay (20/7), Cảng hàng không Tân Sơn Nhất phải đóng cửa một đường băng để sửa chữa do bị sét đánh làm vỡ mặt bê tông.

Kể từ chiều 20/7, nhiều hành khách có lịch khởi hành trên các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận được thông báo đổi lịch bay.

{keywords}

Sét đánh khiến một đường băng sân bay Tân Sơn Nhất phải đóng cửa sửa chữa.

Nguyên nhân được thông báo là do mặt đường băng 25R/07L đã bị sét đánh trúng làm vỡ mặt bê tông (có diện tích chừng 40 x 60cm) sau cơn mưa ngày 19/7.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bay hạ và cất cánh, Cảng hàng không đã phải đóng cửa đường băng này để sửa chữa.

Thời gian đóng cửa đường băng bắt đầu từ trưa 20/7, dự kiến đến 5h ngày 21/7 hoàn thành.

Với sự cố này, công suất khai thác của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bị giảm khoảng 30-40%.

Việc một đường băng bị đóng cửa cũng khiến cho kế hoạch khai thác của các hãng hàng không bị ảnh hưởng.

Hiện các hãng này đang gắng điều chỉnh lại kế hoạch bay để nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng, đảm bảo hành trình cho hành khách.

Vào năm 2015, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng phải đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L từ 0h ngày 16/7 đến 12h ngày 19/7 để khắc phục hai điểm đường cất hạ cánh bị hư hại do sét đánh.

 

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, việc sửa chữa khắc phục một số hư hại trên đầu đường cất hạ cánh 25R/07L của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành. Đường cất hạ cánh này đã được đưa vào khai thác trở lại từ 17h30p ngày 20/7.

V.Đ

Thạch Quý