XEM CLIP:

Phó trưởng Công an xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) Võ Hải Nam cho biết, khoảng 13h chiều nay, tài xế Trần Văn H. (SN 1966, trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển xe con BKS 37A-406.29 đi trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Bắc-Nam.

Khi đến Km 738+700 thuộc xóm Phong Thịnh (xã Thanh Thịnh) thì trong xe phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó bốc cháy dữ dội.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy xe vào trưa nay
{keywords}
Do cánh cửa bị kẹt tài xế bị bỏng 95%

Phát hiện sự việc, ông H. vội vàng mở cửa thoát ra ngoài, tuy nhiên do cửa bị kẹt khiến ngọn lửa cháy bén lên người khiến ông bị bỏng nặng.

{keywords}
Ngọn lửa bao trùm chiếc xe
{keywords}
Xe bị cháy trơ khung

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sau đó được chuyển ra Hà Nội điều trị.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thanh Chương có mặt tại hiện trường xử lý đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên chiếc xe bị cháy trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

Cháy xe khách trên phố Sài Gòn, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy xe khách trên phố Sài Gòn, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

 Lửa đỏ rực kèm theo khói đen bốc nghi ngút, bao trùm chiếc xe khách đậu trên phố Sài Gòn gây náo loạn.

Phạm Tâm