Hôm nay 17/1, thông tin từ gia đình nạn nhân Đặng Minh H. (SN 1974, trú thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) cho hay, đang làm lễ đưa thi thể anh ra TP Thanh Hóa hỏa táng sau khi bị tai nạn lao động.

Vào khoảng 15h chiều hôm qua (16/1), anh H. là công nhân hợp đồng lao động thi công cầu vượt QL48B, đoạn qua xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu). Lúc đang trèo trên cần cẩu có độ cao trên 10m, anh H. rơi xuống đất.

Ngay sau khi bị nạn, anh H. được mọi người đưa đi vào Bệnh viện Đa khoa Quang Thành cấp cứu. Đến 20h cùng ngày, nạn nhân được xác định tử vong.

{keywords}
Hiện trường nơi công nhân rơi từ cần cẩu xuống đất tử vong. Ảnh: Hương Nhàn

Theo người nhà nạn nhân, anh H. ra đi để lại vợ và 3 người con làm nông nghiệp.

Trao đổi với PV VietNamNet qua điện thoại, ông Nguyễn Quang Lâm, cán bộ phụ trách gói thầu cao tốc Bắc – Nam thuộc Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), đóng tại huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang liên hệ với nhà thầu xây dựng để làm rõ vụ việc.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ cho biết, bước đầu chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc và đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra.

Xe tải lao xuống mương nước sâu, tài xế kẹt trong cabin

Xe tải lao xuống mương nước sâu, tài xế kẹt trong cabin

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa cứu thành công một tài xế mắc kẹt trong cabin khi xe tải rơi xuống mương nước sâu.

Hương Nhàn – Quốc Huy