- Trên tuyến BRT có hệ thống camera giám sát, nên ngoài tổ chức hướng dẫn, HN sẽ kết hợp xử lý tại hiện trường và phạt nguội.

Tại hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 16 của Chính phủ sáng nay, báo cáo Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, HN sẽ quyết tâm đưa tuyến buýt nhanh chạy chính thức từ 1/1/2017.

Ông Chung báo cáo, việc đưa BRT vào khai thác còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng HN quyết tâm thực hiện theo đúng lộ trình mục tiêu của dự án đề ra, trên tinh thần phát huy tối đa hiệu quả.

{keywords}

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ông Chung cũng nói thêm, trong quá trình làm HN sẽ quan sát nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh và sửa đổi tất cả những bất cập trên tinh thần nghiêm túc dự án BRT đặt ra.

Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT, phương án tổ chức giao thông đã được thành phố chỉ đạo triển khai và hoàn thành cơ bản, trong đó có những làn đường chỉ dành riêng cho BRT.

Giám đốc Sở GTVT cũng nói rõ, các phương tiện khác nếu chạy vào đường ưu tiên của tuyến BRT sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong gian đoạn đầu TP sẽ chỉ xử lý qua tuyên truyền, vận động, nhắc nhở.

{keywords}

HN sẽ phạt nguội xe lấn làn đường dành riêng cho buýt nhanh

“Trên tuyến BRT có hệ thống camera giám sát, nên ngoài tổ chức hướng dẫn thông qua lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, HN sẽ kết hợp xử lý tại hiện trường và phạt nguội”, ông Viện cho hay.

Trả lời về vấn đề ùn tắc trên tuyến đường BRT, ông Viện cho biết, trong quá trình hoạt động của BRT sẽ kết hợp đèn tín hiệu giao thông với lực lượng tổ chức giao thông tại chỗ. Trong trường hợp ùn tắc thì CSGT, thanh tra giao thông tại địa bàn sẽ phân luồng tổ chức giao thông, giải tỏa nhanh ùn tắc.

Vũ Điệp