- Một chiếc xe cứu thương chở 4 người trên đường chuyển tuyến bệnh viện đã va chạm với xe ca chở công nhân khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ, 9 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ công an TP Cẩm Phả, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 21/6, tại Km7 quốc lộ 18, gần trường THPT Lê Quý Đôn, thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

{keywords}

Người dân phá cửa cứu tài xế cùng 4 người trên xe cấp cứu.

Thông tin ban đầu, chiếc xe cứu thương mang BKS 14B1- 01698 của Bệnh viện Đa khoa Cọc 7 đang trên đường chuyển một bệnh nhân nam cùng 3 người thân từ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả lên Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu thì va chạm mạnh với chiếc xe ca hơn 50 chỗ mang BKS 14B-01198 của một công ty than trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe cứu thương biến dạng toàn bộ phần đầu, vỏ xe bị văng ra ngoài, xe ca bị vỡ kính, phần đèn trái. Lái xe cấp cứu tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin, 4 người còn lại trong buồng cấp cứu bị thương nặng, trong đó một y sĩ trực cấp cứu bị gãy 2 chân, 1 tay cùng nam bệnh nhân bị thương ở đầu đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

2 người nhà đi theo bệnh nhân bị gãy chân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu cùng 5 người trên xe ca bị thương nhẹ. Rất đông người dân đã phải phá cửa để giải cứu người bị thương.

Ngay sau đó, công an TP Cẩm Phả đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra, phân luồng đảm bảo trật tự giao thông. Do nơi xảy ra vụ tai nạn đang thi công mở rộng quốc lộ 18, có rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi khiến tuyến đường bị tắc nghẽn hơn 30 phút. 

Hiện sự việc đang được điều tra và làm rõ.

Phạm Công