- Giấy phép hoạt động đã hết hạn gần 2 tháng nhưng bãi xe ở Công trường Lam Sơn vẫn hoạt động, một số phương tiện ô tô còn chiếm vỉa hè nên ông Đoàn Học Hải chỉ đạo giải tỏa trước 9 giờ sáng mai.

XEM VIDEO:


Tối 16/8, có mặt tại Công trường Lam Sơn (P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM), ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra liên ngành trật tự độ thị phát hiện bãi xe nằm sau lưng Nhà hát TP để các phương tiện lộn xộn, thậm chí lấn chiếm luôn ngoài đường.

{keywords}
Bãi giữ xe không phép trên 'đất vàng' ngay giữa trung tâm Sài Gòn 

Đặc biệt, khi làm việc với chủ bãi xe và một đơn vị quản lý bãi xe này thuộc UBND phường Bến Nghé, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện bãi xe này đã hết giấy phép hoạt động từ ngày 30/6. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bãi xe vẫn đang giữ hàng trăm chiếc, gồm cả ô tô và xe máy.

{keywords}
Ông Hải trực tiếp kiểm tra giấy phép của bãi giữ xe, phát hiện giấy này hết hạn từ ngày 30/6.

Ngay lập tức, ông Hải yêu cầu bãi xe này phải chấm dứt hoạt động trước 9 giờ sáng mai (17/8). “Pháp lý không có thì phải dẹp ngay. Còn sau đó bố trí lại như thế nào thì UBND quận 1 sẽ có phương án nhưng trước 9 giờ sáng mai phải chấm dứt” – ông Hải yêu cầu.

{keywords}
Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu “trảm” bãi giữ xe không giấy phép 

Tối cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra trên tuyến đường Đông Du (P. Bến Nghé). Tại đây, một bãi giữ xe của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành để xe lấn chiếm một phần trên vỉa hè cũng bị xử phạt nặng.

{keywords}
Bãi giữ xe trên đường Đông Du bị xử phạt nặng

Sau 4 giờ ra quân, lực lượng chức năng phạt 14 ôtô, trong đó có nhiều xe sang như Mercedes, Audi...trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ. Hàng loạt quán nhậu lấn chiếm vỉa hè bị lập biên bản, tích thu bàn ghế.

Trước đó chiều 13/8, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra liên ngành trật tự đô thị quận 1 bất ngờ kiểm tra bãi giữ xe bên hông UBND quận 1. Tại đây, ông Hải cùng đoàn phát hiện nhân viên bãi giữ xe đang thu phí của khách...

Lập tức, ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường Bến Nghé, đội trật tự đô thị lập biên bản và xem xét giấy phép.

Qua kiểm tra, điểm giữ xe trên vỉa hè đường Công xã Paris đã hết giấy phép từ năm 2015. Sau đó, ông Hải đã ký quyết định đình chỉ hoạt động của bãi giữ xe này.

Tài xế ôtô chiếm vỉa hè phản ứng gay gắt với ông Đoàn Ngọc Hải

Tài xế ôtô chiếm vỉa hè phản ứng gay gắt với ông Đoàn Ngọc Hải

Đậu ô tô chiếm vỉa hè và bị ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra vi phạm trật tự đô thị Q.1 xử lý, các tài xế liên tục phản ứng gay gắt.

Ông Đoàn Ngọc Hải ''xử' siêu xe, ôtô biển đỏ chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải ''xử' siêu xe, ôtô biển đỏ chiếm vỉa hè

Hàng loạt ô tô, trong đó có xe biển đỏ, xe sang đậu sai quy định, chiếm vỉa hè, cản trở lối đi của người đi bộ bị ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người 'chống lưng'

Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người 'chống lưng'

Kiểm tra quán nhậu lấn chiếm vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản, xử lý nghiêm và đặt câu hỏi chủ quán có cán bộ nào 'chống lưng' ?

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xuống đường dẹp vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xuống đường dẹp vỉa hè

Tối 7/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Q.1, TPHCM bất ngờ cùng đoàn liên ngành trật tự đô thị quận xuống đường kiểm tra trật tự vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Xe biển xanh, biển đỏ, biển trắng tràn lan vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải: Xe biển xanh, biển đỏ, biển trắng tràn lan vỉa hè

Theo Phó chủ tịch quận 1, xe biển xanh, biển đỏ, biển trắng đậu tràn lan trên vỉa hè, trước các quán nhậu.

Ông Đoàn Ngọc Hải đối thoại với dân về quy hoạch treo 16 năm

Ông Đoàn Ngọc Hải đối thoại với dân về quy hoạch treo 16 năm

Ngày 3/7, UBND quận 1, TP HCM tổ chức đối thoại với 1.500 hộ dân khu Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Cư Trinh), phường Nguyễn Cư Trinh về quy hoạch dự án bị treo 16 năm nay gây nhiều khó khăn trong sinh sống, an cư.

Như Sỹ- Văn Châu