Xem Clip:

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chiều nay (24/3) vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh này tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe máy khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, trên QL14, đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Xe máy BKS 47P5-4543 do bà H’Mep Êban (47 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) điều khiển chở theo bà H’Jin Êban (51 tuổi) và cháu Y Chí Êban (3 tuổi, trú cùng xã) lưu thông trên QL14 hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ.

Khi đến khu vực thuộc xã Ea Tu, bà H’Mep điều khiển xe máy rẽ trái để sang đường thì bị xe khách BKS 48B-004.30 do ông Nguyễn Hữu Kha (49 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều tông trúng.

{keywords}
Xe khách lao sang phần đường ngược chiều sau khi xảy ra tai nạn

Cú tông mạnh khiến bà H’Mep tử vong ngay tại chỗ; bà H’Jin và cháu Y Chí bị thương rất nặng được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Tại hiện trường chiếc xe khách lấn sang phần đường ngược chiều bên trái. Mặt đường còn hằn dấu vết thắng "cháy lốp" một đoạn dài hàng chục mét.

4 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ, giao thông kẹt cứng hơn 5km

4 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ, giao thông kẹt cứng hơn 5km

Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải và ô tô 7 chỗ trên quốc lộ 1 khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng hơn 5km.

Trùng Dương