Khoảng 23h tối qua, ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Vĩnh Long do tài xế Châu Anh Hoàng (32 tuổi, quê Vũng Liêm, Vĩnh Long) điều khiển xuống phà Nhuận Phú Tân - Thanh Bình (phía bờ huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) trên xe còn có 1 phụ nữ và 1 trẻ em thì mui phà bị lệch ra ngoài sông.

Lúc này, ô tô do anh Hoàng điều khiển lao xuống sông Cổ Chiên. Thời điểm này nước dưới sông cạn nên 3 người trên xe đã kịp thoát ra ngoài, leo lên bờ an toàn.

Sáng nay, chiếc ô tô trôi ra xa cách bến khoảng 100m, được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, kính phía trước bị bể hoàn toàn, mui xe bẹp dúm.

{keywords}
Chiếc xe được trục vớt lên sáng nay

 

{keywords}
 

Ông Khấu Hoàng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân cho biết, bến phà này do ông Huỳnh Văn Chính (quê Bến Tre) và ông Võ Khương Duy (quê Vĩnh Long) cùng làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên, phà của ông Duy đang vận chuyển khách.

Công an tỉnh Bến Tre cho biết, hiện chiếc phà xảy ra vụ tai nạn trên đang bị tạm đình chỉ dừng hoạt động để kiểm tra, giám định.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Hoàng cho biết, bến phà Nhuận Phú Tân - Thanh Bình không được cấp phép vận chuyển ô tô sang qua sông, chỉ được phép chở xe máy.

Phà Nhuận Phú Tân - Thanh Bình nối xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre với xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Đang trên phà, 1 phụ nữ nhảy sông Cổ Chiên mất tích

Đang trên phà, 1 phụ nữ nhảy sông Cổ Chiên mất tích

Khi phà đi đến giữa sông thì một người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống trước mặt nhiều người đi phà.

T.Chí