- Sau 4 ngày nghỉ, người dân từ các tỉnh tấp nập trở về thành phố nhưng các cửa ngõ Sài Gòn, Hà Nội đều thông thoáng.  

Tại Hà Nội, khu vực bến xe Mỹ Đình, đường Vành đai 3, Phạm Văn Đồng... những năm trước thường ùn tắc sau các dịp nghỉ lễ, chiều nay không hề có tình trạng ùn tắc.

Sau khi điều chuyển các tuyến xe phía Nam sang bến Giáp Bát, bến Nước Ngầm, khu vực bến Mỹ Đình ít áp lực hơn. Lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở taxi không được dừng đón trả khách quá lâu.

{keywords}

Đường Vành đai 3 trên cao thông thoáng. Ảnh: Đoàn Bổng


{keywords}

Trước cổng bến xe Mỹ Đình chỉ ùn ứ nhẹ. Ảnh: Đoàn Bổng


{keywords}

Đường Trần Duy Hưng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ảnh: Đoàn Bổng

{keywords}

Đường Phạm Hùng lúc 17h30. Ảnh: Đoàn Bổng


{keywords}

Đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) thông thoáng. Ảnh: Đoàn Bổng

Tuyến đường Hoàng Liệt, Giải Phóng, ngã tư Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ chỉ ùn tắc nhẹ, trong thời gian ngắn.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}

Ảnh: Trần Thường

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

Thời tiết hôm nay khá oi nóng nên nhiều người dân mệt mỏi trong hành trình trở lại Thủ đô.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}

Ảnh: Trần Thường

{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng

Cửa ngõ Sài Gòn thông thoáng 

Thay vì cảnh chen lấn đổ về Sài Gòn như những năm trước, các cửa ngõ tại TP.HCM đều thông thoáng dù người dân đổ về TP chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

{keywords}

Các tuyến đường đông đúc nhưng không ùn tắc. Ảnh: Như Sỹ

Tại một số tuyến đường như Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, quận 9, Bình Tân), người đi xe máy từ các tỉnh miền Tây và một số khu vực như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… chở đầy hành ký, giỏ quà trở lại TP.

Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT, thanh niên xung phong đứng ra điều tiết, phân luồng.

{keywords}

CSGT có mặt trên các tuyến đường. Ảnh: Như Sỹ

Tương tự, các cửa ngõ bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đông phương tiện nhưng hề bị ùn tắc.

{keywords}
Ảnh:Văn Đức
{keywords}

Cửa ngõ phía Đông Sài Gòn trên xa lộ Hà Nội, ngay trước cổng suối Tiên, hướng từ Đồng Nai lên giao thông thông thoáng. Ảnh: Văn Đức  




{keywords}

Phà Cát Lái thông thoáng. Ảnh: Văn Đức

{keywords}

Ngay từ trưa nay, bất chấp thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người đã trở lại Sài Gòn. Người dân cho biết, họ tranh thủ đi giữa trưa để tránh kẹt xe, tắc đường. Ảnh: Văn Đức

{keywords}

Để phục vụ người dân qua phà nhanh chóng, tránh ùn ứ, nhân viên phải ra ngoài đường bán vé. Ảnh: Văn Đức


Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), lượng khách qua phà hôm nay có phần giảm hơn so với hôm qua, chỉ khoảng 75.000 - 80.000 lượt.

Cửa ngõ miền Tây vắng hoe

Người dân ở các tỉnh miền Tây tấp nập trở về TP.HCM nhưng nhiều đoạn đường vắng hoe.

{keywords}

Ảnh: Văn Châu


{keywords}

Dưới cái nắng rát da, nhiều người che kín mặt để lưu thông trên đường dài. Ảnh: Văn Châu


{keywords}

Ngoài các trường hợp chọn phương tiện di chuyển là máy bay, xe khách, một số lượng lớn người dân các tỉnh miền Tây sử dụng xe gắn máy để về quê nghỉ lễ. Khi quay trở lại TP.HCM, nhiều gia đình chất đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe máy để làm quà. Ảnh: Văn Châu


{keywords}

Tại bến xe miền Tây, lưu lượng khách đổ về không quá đông. Người dân có thể đón taxi, xe ôm khá dễ dàng mà không mất nhiều thời gian. Ảnh: Văn Châu

{keywords}

Bến xe miền Đông khá thông thoáng trong chiều tối 2/5. Ảnh: Văn Đức 


Sầm Sơn: Du khách vô tư tắm bên khe nước thải đen

Sầm Sơn: Du khách vô tư tắm bên khe nước thải đen

Xác cua, cá chết ngập bãi biển. Một dòng nước đen ngòm đổ ra hòa vào nước biển nhưng du khách vẫn ngụp lặn, nô đùa.

Cô gái có hình xăm lạ mắt giữa biển người Sầm Sơn

Cô gái có hình xăm lạ mắt giữa biển người Sầm Sơn

Hàng vạn người đổ ra Sầm Sơn (Thanh Hóa) giải nhiệt khiến cả bãi biển dài hàng cây số đông đặc người.

Đồ Sơn 'vỡ trận', đông nghẹt thở

Đồ Sơn 'vỡ trận', đông nghẹt thở

Hàng chục nghìn người đổ về Đồ Sơn chiều nay khiến bãi biển đông nghẹt.


Nhóm phóng viên