Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra chỉ thị thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 6h ngày 24/7.

Việc cách ly xã hội được quán triệt theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố...

Thành phố bước vào giai đoạn chống dịch theo chỉ thị mới với nhiều quy định được siết chặt.

Đây là lần thứ hai Hà Nội phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Trong nửa tháng qua, thành phố đã có nhiều biện pháp siết chặt hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát người, phương tiện vào thành phố. Qua hơn một tuần hoạt động, các chốt phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm nCoV, yêu cầu gần 1.500 phương tiện phải quay đầu.

Dưới đây là hình ảnh ghi lại ngày đầu Hà Nội thực hiện cách ly xã hội: 

{keywords}
Đường Trường Chinh - ngã tư Sở thưa thớt người và phương tiện qua lại

 

Phố Thái Hà, Thái Thịnh trong buổi sáng ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 

{keywords}
Phố Hàng Đào, con phố sầm uất và có giá thuê mặt bằng đắt nhất Hà Nội cửa đóng then cài

{keywords}
Một cửa hàng trên phố Huế thông báo tạm nghỉ


 

 Đường phố Thủ đô 7h30 sáng 24/7

{keywords}
Các cửa hàng trên phố Chùa Bộc đóng cửa, chấp hành nghiêm cách ly xã hội

Tuy nhiên, tới tầm 10h, đường phố lại đông đúc. 

{keywords}

Phố Nguyễn Trãi lúc 10h30 
{keywords}


 

{keywords}
Nhiều người dân vẫn ra đường

 

{keywords}
{keywords}
Đường Trường Chinh lúc 11h30
{keywords}
 
{keywords}
Đường Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch lúc 11h50
{keywords}
Phương tiện đi lại ở hầm chui Kim Liên

 

Cô gái ở Hà Nội dắt chó đi dạo bị phạt 2 triệu đồng

Sáng 24/7, Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) đã ra quân nhắc nhở, xử phạt trường hợp vi phạm.

{keywords}
Chị Lê Hải H. bị phạt vì dắt chó đi dạo

 

Chị Lê Hải H. nhà ở phố Hàng Trống dắt chó đi dạo bị lực lượng Công phường mời về trụ sở xử phạt.

“Tôi cho con chó ra ngoài đi vệ sinh, nó không thể đi trong nhà được”, chị H. giải thích.

Chị H. đã bị lực lượng chức năng phường Hàng Trống xử phạt 2 triệu đồng với hành vi Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trong sáng nay, Công an phường Hàng Trống đã xử phạt 4 người đi tập thể dục và 1 người dắt chó đi dạo với lỗi tương tự.

 Phạm Hải - Đình Hiếu

Bí thư Hà Nội: Khi cần thiết sẽ huy động trực thăng chở thuốc men, thực phẩm

Bí thư Hà Nội: Khi cần thiết sẽ huy động trực thăng chở thuốc men, thực phẩm

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đơn vị phải tính cả phương án khi cần thiết huy động ô tô quân đội, máy bay trực thăng để vận chuyển thuốc men, thực phẩm...