- Trong 1 ngày, cung đường chưa đầy 15km trên QL1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 3 người, 1 người bị thương nặng. 

Cung đường này cũng là nơi đã xảy ra vụ cháy 2 xe khách giường nằm kinh hoàng làm 13 người thiệt mạng khiến cả nước bàng hoàng.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/7, anh Lê Anh Tuấn (19 tuổi), trú tại xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam và anh Phan Anh Vũ (22 tuổi) trú cùng địa phương, cả 2 đi trên xe máy 86K8-3405 lưu thông theo hướng TPHCM - Phan Thiết khi đến km 1732 + 300 thuộc địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam va chạm với một xe tải làm anh Tuấn thiệt mạng, anh Vũ bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Bình tử vong

Lợi dụng thời điểm xảy ra vụ việc lúc rạng sáng vắng người, tài xế xe tải đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn trên.

Đến 10 giờ 10, cách hiện trường vụ tai nạn này khoảng 5km, tại km 1727+600 đoạn qua thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn, 20 tuổi, trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết điều khiển xe gắn máy 86C1-558.61 lưu thông theo hướng TPHCM - Phan Thiết đã va chạm đối đầu với xe container mang BKS 83C-028.17 lưu thông theo chiều ngược lại làm anh Tuấn tử vong tại chỗ.

Chưa dừng ở đó, đến khoảng 15 giờ 20 ngày cách hiện trường vụ tai nạn thứ 2 khoảng 9km tại km 1718+600 thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, anh Nguyễn Văn Bình (43 tuổi), trú tại thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS 86B4-115.84 lưu thông theo hướng Phan Thiết đi TPHCM, khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với 1 người đàn ông điều khiển xe máy Dream chạy ngược chiều

Vụ va chạm khiến anh Bình ngã xuống đường, đúng lúc đó xe tải mang BKS 51C-06895 chạy cùng chiều phía sau tông phải kiến anh Bình thiệt mạng tại chỗ. 

Khi xảy ra tai nạn chiếc xe tải không dừng lại mà bỏ chạy khiến nhiều người dân dùng xe máy đuổi theo khoảng 9km thì chặn bắt tài xế chiếc xe này là Lê Văn Tiến trú tại Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc và chiếc xe này giao cho công an.

Điều đáng nói là cả 3 vụ tai nạn trên chỉ cách vị trí vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm cháy 2 xe khách giường nằm khiến 13 người chết hôm 22/5 chỉ vài km.

{keywords}
Vụ cháy 2 xe khách giường nằm từng xảy ra trên cung đường "tử thần" này 

Theo nhiều tài xế và người dân, những khi đi qua cung đường này đều cảm thấy bất an vì mặt đường chỉ rộng 12m, không có dải phân cách, trong khi đó mật độ các phương tiện giao thông rất cao, lúc bình thường cũng như giờ cao điểm các phương tiện nối đuôi nhau chỉ chờ cơ hội là lấn tuyến, vượt ẩu nên tai nạn giao thông thường xảy ra.

Ngoài ra, nhiều điểm khác trên cung đường này có đường cong gắt và cầu hẹp cũng là nguyên nhân của tai nạn giao thông.

Theo ông Phạm Văn Nam, Nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận nay là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: “Ủy ban ATGT Quốc gia đã họp với UBND tỉnh Bình Thuận và xác định biện pháp triệt để nhất hạn chế tai nạn là phải đặt dải phân cách. Đồng thời mở rộng mặt đường. Hiện nay Bộ GTVT và tỉnh Bình Thuận đang tiến hành các thủ tục để triển khai thi công mở rộng và lắp đặt dải phân cách đoạn đường này trong thời gian sớm nhất”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua đây cần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đặc biệt là về tốc độ. Về lâu dài, ông Nam kiến nghị sớm triển khai dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết để giảm tải lượng phương tiện cho quốc lộ 1, góp phần giảm tình trạng tai nạn giao thông.

Lê Huân