Theo phản ánh của người dân, đoạn QL217 qua thị trấn Quan Sơn bất ngờ bị lún sâu khoảng 20cm từ tháng 8/2020.

Trình trạng ngày có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đoạn đường đang bị sụt lún có chiều dài khoảng 100m. Trước đó, khoảng tháng 8/2019, đoạn đường này cũng đã bị hư hỏng, sụt lún. Sau đó, đã được các cơ quan chức năng khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm nay lại tiếp tục hư hỏng.

{keywords}
Đoạn đường mới được sửa chữa đã xuống cấp nghiêm trọng

“Đoạn đường này mới được sửa chữa chưa được 1 năm thì lại xuất hiện vết nứt, gẫy và dần dần lún sâu. Trời tối nhiều ô tô, xe máy đi qua đoạn này bị hẫng, không làm chủ được tốc độ rất nguy hiểm. Nhiều người đi xe máy bị ngã ở chỗ này, nhưng không hiểu sao chưa thấy cơ quan chức năng  xử lý, khắc phục”, ông Tuấn, người dân ở đây cho biết.

Ghi nhận của PV, đoạn đường khoảng 50m hiện đang sụt lún nghiêm trọng, nhiều chỗ nứt, gẫy lún sâu khoảng 20cm. Bề mặt đường nhựa bị bong tróc nham nhở, xuất hiện các vết nứt to kéo dài...

{keywords}
QL217 là tuyến huyết mạch qua cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn)
{keywords}
Cả đoạn đường khoảng 50m bị sụt lún
{keywords}
 
{keywords}
Bề mặt đường nhựa bị bong tróc
{keywords}
Vị trí sụt lún sâu khoảng 20cm
{keywords}
Sự việc xảy ra gần 5 tháng qua nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý, khắc phục
{keywords}
Trên bề mặt xuất hiện nhiều vết nứt 

Ông Trần Văn Bồi, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, huyện Quan Sơn cho biết, đường này do Ban quản lý dự án của Sở GTVT Thanh Hóa quản lý. Hiện đoạn km37 đang bị sụt, lún rất nghiêm trọng.

“Sau khi phát hiện đoạn đường hư hỏng chúng tôi đã trực tiếp ra kiểm tra, phía dưới nơi sụt lún không có cống rãnh thoát nước, cũng không có mạch nước ngầm nào. Vị trí này nếu không được khắc phục sớm rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông”, ông Bồi cho biết thêm.

Lê Dương

Quốc lộ nứt toác, sạt lở khiến giao thông tê liệt

Quốc lộ nứt toác, sạt lở khiến giao thông tê liệt

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua tỉnh Kon Tum bị sạt lở, sụt lún khiến giao thông bị chia cắt, tê liệt.