Máy bay A320 vừa phát hiện bị mất đèn hạ cánh sau khi hạ cánh an toàn tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong khi kiểm tra kỹ thuật tàu bay A320/VN-A662, thợ máy tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện chiếc máy bay này bị mất đèn hạ cánh bên cánh trái.

Trên thân máy bay cũng có một vết trầy xước.

Trước đó, chiếc máy bay A320 này đã thực hiện chuyến bay VJ678, hạ cánh an toàn và lăn vào chỗ đậu đúng như dự kiến.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Vụ việc đã được thông báo lên trực ban trưởng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phía cảng hàng không đã nhanh chóng báo xe kiểm tra khu hoạt động bay theo đúng lộ trình tàu bay đã thực hiện nhưng không phát hiện bất kỳ vật thể lạ nào. Nguyên nhân gây nên tình trạng trên hiện vẫn chưa được làm rõ.

Hiện máy bay trên đang tạm dừng khai thác để thợ máy tiến hành khắc phục sự cố, toàn bộ hành khách được đưa vào nhà ga an toàn.

Sau khi khắc phục xong sự cố, máy bay sẽ được đưa vào khai thác trở lại, thực hiện chuyến bay tiếp theo như kế hoạch.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, máy bay của Vietjet vừa thực hiện xong chuyến bay VJ286 từ TP.HCM ra Hải Phòng thì thợ máy phát hiện một đèn hạ cất cánh bị vỡ, trên mảnh đèn còn lại có vết máu của chim. Thợ kỹ thuật phải thay đèn để máy bay có thể thực hiện chuyến bay tiếp theo.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, tài xế xe tải đột ngột bẻ lái cách nửa mét

Máy bay chuẩn bị cất cánh, tài xế xe tải đột ngột bẻ lái cách nửa mét

Máy bay lăn ra đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cất cánh thì cùng lúc nhân viên mặt đất Sài Gòn (SAGS) lái xe bán tải chạy cắt mặt cách nửa mét.

Vũ Điệp