Hôm nay (1/12), Công an huyện Định Hóa (Thái Nguyên) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Bùi Văn Nam (SN 1990, trú tại Quán Vuông 1, xã Trung Hội, H.Định Hóa, Thái Nguyên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

{keywords}
Đối tượng Bùi Văn Nam tại cơ quan công an 

Trước đó,  khoảng 15h ngày 29/11, Bùi Văn Nam điều khiển ô tô mang BKS 20A-384.40 chạy theo hướng Chợ Chu - Thái Nguyên.

Khi đến QL 3C, đoạn qua tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa thì đâm va với xe máy mang BKS 97B1-704.36 do anh Lý Việt Phúc (SN 1979, trú tại Cư Lễ, Na Rì, Bắc Kạn) điều khiển, phía sau chở con trai là Lý Hải Uy (SN 2008) đi hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Phúc tử vong tại chỗ, cháu Uy bị văng lên mái nhà dân bên đường, sau đó tử vong tại Bệnh viện huyện Định Hóa.

{keywords}
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Bùi Văn Nam chưa có giấy phép lái ô tô. Nam mượn xe đi dự tiệc khai trương gần đó và có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe ô tô trên. 

Trước khi xảy ra va chạm, nam tài xế điều khiển xe với tốc độ cao và mất lái, đâm trực diện vào xe máy chạy theo chiều ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, Nam rời khỏi hiện trường, đến 09h00 ngày 30/11 mới đến trụ sở Công an huyện Định Hóa để trình diện.

Tài xế ô tô tông chết 2 cha con ở Thái Nguyên không có bằng lái

Tài xế ô tô tông chết 2 cha con ở Thái Nguyên không có bằng lái

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, lái xe ô tô gây tai nạn khiến 2 bố con tử vong là Bùi Văn Nam. Tại thời điểm gây ra vụ tai nạn Nam chưa có bằng lái xe và đang bỏ trốn.

Nhị Tiến