Bị can bị khởi tố là Hoàng Thanh Hà (SN 1974, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

{keywords}
Công an Quảng Bình đã khởi tố đối tượng Hoàng Thanh Hà - Ảnh: V.H

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã khởi tố vụ án hình sự về sau vụ tai nạn lật xe ô tô khách loại 45 chỗ, khởi tố tài xế Hoàng Trung Toán (SN 1993, ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn).

{keywords}
Vụ tai nạn đã khiến 15 người chết

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 26/7, xe khách mang BKS 73B - 009.25 do Hoàng Trung Toán điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam chở 40 người đi họp lớp.

Khi đến Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch đã mất lái, tự lật về bên trái đường.

Vụ việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến 15 người chết và 21 người bị thương.

Hải Sâm

Khởi tố tài xế vụ lật xe khách khiến 15 người chết ở Quảng Bình

Khởi tố tài xế vụ lật xe khách khiến 15 người chết ở Quảng Bình

Công an Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với tài xế lái xe khách chở đoàn đi họp lớp bị lật.