Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM vừa gửi văn bản cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phối hợp triển khai khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại ga Sài Gòn.

Từ 0h ngày 11/4, đơn vị sẽ phối hợp với ga Sài Gòn triển khai việc kiểm tra khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm virus corona đối với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM).

{keywords}
Hành khách đến ga Sài Gòn được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế nhằm kiểm soát dịch Covid-19 

Theo quy trình, kiểm dịch viên kiểm tra thông tin khai báo điện tử. Nếu hành khách khai đạt yêu cầu sẽ đi tiếp đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Nếu chưa đạt yêu cầu, hành khách phải khai báo lại cho đến khi đạt.

Tại khu vực lấy mẫu, kỹ thuật viên sẽ lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2. Hành khách hoàn thành 2 khâu này sẽ được phép di chuyển ra khỏi nhà ga.

Hiện tại, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và một chuyến tàu về ga Sài Gòn.

Tính đến nay, TP.HCM ghi nhận có 54 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 37 ca đã điều trị khỏi. Thành lập 6 đội kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành Bộ đánh giá chi số rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp.

Đặc biệt, TP.HCM đã lập 62 chốt kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch người ra vào thành phố.

Thôn Hạ Lôi có 5 ca dương tính Covid-19, đề xuất xét nghiệm 900 người

Thôn Hạ Lôi có 5 ca dương tính Covid-19, đề xuất xét nghiệm 900 người

Huyện Mê Linh kiến nghị TP Hà Nội xét nghiệm toàn bộ người dân xóm Hội, xã Mê Linh với khoảng 900 người, bởi xóm có ca dương tính thứ 5 của xã.

Tuấn Kiệt