- Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, năm 2017 cả nước có 8.279 người chết vì tại nạn giao thông (TNGT).

Cụ thể, ​năm 2017, toàn quốc xảy ra 20.080 vụ TNGT, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người.

So với 12 tháng năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

{keywords}
Năm 2017 cả nước xảy ra 62 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 199 người chết.

Cụ thể, số vụ TNGT giảm 1.509 vụ, số người chết giảm 406 người, số người bị thương giảm 2.240 người.

TNGT đường bộ xảy ra 19.798 vụ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970 người. So với năm 2016, giảm 1.322 vụ, giảm 329 người chết, giảm 2.064 người bị thương. 

Đáng chú ý, trong 12 tháng qua, cả nước xảy ra 62 vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 199 người, bị thương 189 người. So với năm 2016, tăng 3 người chết, giảm 33 người bị thương, số vụ không tăng không giảm.

Đường sắt xảy ra 164 vụ TNGT, làm chết 133 người, bị thương 50 người. So với năm 2016, giảm 16 vụ, giảm 18 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Đường thủy xảy ra 99 vụ, làm chết 45 người, bị thương 16 người; Hàng hải xảy ra 19 vụ, làm chết 12 người, bị thương 4 người; Hàng không: không xảy ra tai nạn.

Những vụ tai nạn thảm khốc nhất năm 2017

Những vụ tai nạn thảm khốc nhất năm 2017

Trung bình 1 ngày cả nước có 55 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 29 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 29 người chết vì tai nạn giao thông

34 vụ tai nạn giao thông hôm nay làm chết 29 người, bị thương 32 người. Tất cả đều là tai nạn đường bộ.

5.422 người chết vì tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm

5.422 người chết vì tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm

8 tháng đầu năm, cả nước xảy ra gần 13.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người.

3 ngày nghỉ lễ: 47 người chết vì tai nạn giao thông

3 ngày nghỉ lễ: 47 người chết vì tai nạn giao thông

Hôm nay ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, đã có 24 người chết vì TNGT.

Gia Văn